Đắp mặt trị mụn bằng đậu xanh nên dùng đậu sống hay chín?

Đậu xanh phải rang lên rồi xay ra đắp mặt tốt hơn hay đậu xanh còn sống xay ra đắp mặt trị mụn hiệu quả hơn.

15.599
Bác sĩ ơi,
 
Mấy hôm nay con có đọc thông tin trên mạng là bột đậu xanh giúp trị mụn. Cho con hỏi là đậu xanh phải rang lên rồi xay ra đắp mặt tốt hơn hay đậu xanh còn sống xay ra đắp mặt trị mụn hiệu quả hơn. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!
 
(Minh Quý - TPHCM)

Chào bạn Minh Quý,

 

Mụn là dấu hiệu bệnh nhẹ nhưng làm da mặt xấu đi và có thể để lại sẹo lâu dài. Việc điều trị khá phức tạp, mất nhiều thời gian. Mụn do nhiều nguyên nhân gây ra và có nhiều loại, mỗi loại mụn có phác đồ điều trị khác nhau và tuỳ theo cơ địa của mỗi người mà bác sĩ cho thuốc cho phù hợp

 

Riêng đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt giải độc, bớt sưng phù, điều hòa ngũ tạng, nấu ăn bổ mát và trừ được các bệnh thuộc nhiệt. Vỏ đậu xanh có tác dụng giải nhiệt độc, dùng chữa mụn, ung nhọt...

 

Vì theo đông y mụn là do nhiệt độc sinh ra mà đậu xanh thì có tính mát nên có thể thanh nhiệt thì mụn sẽ hết.

 

Nếu bạn sử dụng đậu xanh thì nên dùng đậu xanh sống giã nát rồi đắp, chú ý vệ sinh nếu không bạn sẽ đưa thêm vi trùng vào làm xấu thêm bạn nhé.

 

Nếu nấu ăn thì nên dùng ít đường thôi.

 

Chúc bạn mau có làn da đẹp!

 

BS Lê Ngọc Hồ - AloBacsi.vn

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]