Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng, đề Ngoại ngữ không quá khó nên dễ có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

15.5878

Cùng với thí sinh khối B thi Sinh học, khối C thi Sử, chiều nay (9/7), thí sinh khối D thi Ngoại ngữ của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) với thời gian làm bài là 90 phút.

 Thí sinh Nguyễn Thanh Tâm

Nhận xét về đề thi Ngoại ngữ khối D năm nay, thí sinh Nguyễn Thanh Tâm, dự thi vào khoa Ngôn ngữ Anh (ĐH Ngoại thương) cho biết, đề thi không khó nên em đã làm được 90% bài thi. Đề thi gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức đọc hiểu và ngôn ngữ, từ vựng của thí sinh. Trong đó có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với thực thiễn đời sống như: World Cup, mùa thi ĐH, CĐ.

Tuy nhiên, đề thi cũng có tính phân loại thí sinh cao đối với câu hỏi về cách dự trữ thực phẩm. Nếu thi sinh không đọc kỹ và hiểu vấn đề thì sẽ bị nhầm hoặc làm sai.

Cảm thấy đề thi năm nay khá dễ, thí sinh Nguyễn Thị Lan Anh (quê ở Hải Dương) hồ hởi khoe: “Em thấy đề thi năm nay không khó, khá hấp dẫn nên dự đoán sẽ có nhiều bạn làm được bài. Với 80 câu trắc nghiệm và đề không dễ thì thời gian 90 phút để thí sinh làm bài thi là phù hợp”

Thí sinh Lan Anh còn cho rằng, mặc dù đề thi không khó nhưng câu hỏi về tgừ vựng và tìm từ trái nghĩa sẽ là phần đòi hỏi thí sinh phải có vốn từ mới nhiều và chắc chắn thì mới có thể đạt được điểm tối đa.

Thí sinh Phan Hữu Phúc Lộc

Phan Hữu Phúc Lộc, thí sinh dự thi vào khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương cho biết, em có thể đạt 8,5 điểm môn Ngoại ngữ vì đề thi không quá thách đố thí sinh. Đề thi cũng có nhiều chủ đề hấp dẫn, thiết thực với cuộc sống như: hiểu biết về các loại thực phẩm, đồ ăn, World Cup, thi ĐH, CĐ.

Đóng góp vào đề thi Ngoại ngữ, thí sinh Phan Hữu Phúc Lộc cho rằng, đề thi đã phần nào kiểm tra kiến thức cũng như kỹ năng giảng dạy ngoại ngữ ở bậc THPT. Tuy nhiên, nếu đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn thì giáo viên ở trường phải tăng cường dạy thêm nhiều từ mới và học sinh cũng phải chăm chỉ tự ôn luyện phần tự vựng và từ mới hơn nữa. Đặc biệt là cần tăng cường dạy giao tiếp hàng ngày cũng như mở rộng vốn kiến thức ngôn ngữ cho thí sinh.

Sáng mai (10/4), thí sinh khối B, C, D và năng khiếu thi nốt môn cuối cùng của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]