Di Canio muốn các học trò phải học cách kiềm chế

(Thethaovanhoa.vn) - Huấn luyện viên Paolo Di Canio đã nói rằng các cầu thủ Sunderland cần phải tìm cách kiềm chế cảm xúc của mình.

15.585

Huấn luyện viên người Italia đã phải chứng kiến đội bóng của ông nhận chiếc thẻ đỏ thứ 2 kể từ khi ông nhậm chức sau khi Craig Gardner đã có một pha truy cản kinh hoàng với Charlie Adam.

Điều này đồng nghĩa với việc “Những chú mèo đen” sẽ phải chiến đấu 2 trận cuối cùng với việc thiếu vắng cả 3 chân sút chủ lực do Steven Fletcher đang bị chấn thương còn Stephen Sessegnon cũng bị thẻ đỏ trong trận gặp Aston Villa.


Pha xoạc bóng kinh hoàng của Craig Gardner

Di Canio phát biểu: “Rõ ràng là tôi thích sự đam mê từ trái tim, nhưng nếu chúng ta cần cải thiện thì rõ ràng là phải tìm cách kiềm chế cảm xúc lại. Tôi mong đội bóng sẽ không lặp lại những sai lầm. Cần phải dừng lại việc nhận nhiều thẻ vàng và thẻ đỏ. Nó sẽ khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn và chúng tôi không muốn giúp các đối thủ, chúng tôi cần giúp chính bản thân mình.”

Nhận thức được sự nguy hiểm từ tình huống truy cản, Gardner đã đưa ra lời xin lỗi trên Twitter: “Tôi chỉ muốn xin lỗi tất cả những người hâm mộ và Charlie Adam vì pha xoạc bóng của mình.”


Di Canio căn dặn các học trò cần phải biết kiềm chế cảm xúc

Di Canio cũng từ chối chỉ trích cầu thủ của mình, ông nói: “Tôi thích Craig vì cậu ta thi đấu bằng trái tim, nhiệt huyết và cống hiến. Anh ta là một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng giờ thì chúng tôi sẽ phải cẩn thận vì chỉ còn 2 trận đấu nữa thôi và chẳng có nhiều thời gian để sửa sai.”

Sunderland sẽ có cuộc tiếp đón Southampton trên sân nhà vào ngày Chủ Nhật này và Di Canio nói thêm: “Đây là một trận đấu lớn, rất lớn. Cứ như là chung kết C1 với chúng tôi vậy. Chúng tôi cần biết chỉ còn 2 trận trước mắt và cuộc đối đầu tại sân nhà này sẽ vô cùng quan trọng đến số phận Sunderland.”

Tô Tùng
Theo Daily Mail



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]