Địa điểm ăn vặt ở Thái Nguyên

(Khám phá) - Cách Hà Nội tầm 100km, Thái Nguyên được mệnh danh là thành phố chè, nhưng ngoài chè thì nơi đây còn có địa điểm ăn vặt nào không?

0

Những địa điểm ăn vặtThái Nguyên

Đến với vùng đất Thái Nguyên, nơi có những đồi chè xanh ngút ngàn, nơi có Hồ Núi Cốc thơ mộng, nhưng bạn có biết những địa điểm ăn vặt nào nổi tiếng ở Thái Nguyên?

Những địa điểm ăn vặt tại Thái Nguyên dưới đây sẽ không làm bạn thất vọng:

Sữa chua lọ Chợ Thái – món ăn vặt nổi tiếng tại Thái Nguyên

Nếu bạn muốn 1 lần quay trở lại tuổi thơ, thì món sữa chua lọ Thái Nguyên sẽ không làm bạn thất vọng. Được ‘'chào đời’’ vào khoảng những năm 1990, đây là loại sữa chua tự làm, được đựng trong những chiếc lọ nhựa bé tí xíu. Có lẽ điểm thu hút của chúng chính là những chiếc nắp nhựa màu sắc sặc sỡ. Chúng chỉ có 2 vị là sữa chua thường và sữa chua ca cao. Về sau được bổ sung thêm một vài vị trái cây cho các bạn dễ lựa chọn.

Những món ăn vặt nào nổi tiếng tại Thái Nguyên

Đoạn đường gần nhà thờ và chợ Thái là 2 địa điểm bán loại sữa chua này, nhưng sữa chua ở chợ Thái được nhiều bán nhiều hơn và được nhiều bạn trẻ đánh giá ngon hơn.

Chè Huế - Cổng viện Đa khoa

Nếu bạn nghĩ chè Huế bắt buộc phải ăn tại Huế thì bạn đã lầm, tại Thái Nguyên cũng có những món ăn vặt mang đậm hồn Huế hay còn gọi là là "phố Huế trong lòng Thái Nguyên". Trên đoạn đường đối diện cổng bệnh viện Đa khoa tập trung các quán chè Huế ngon nức tiếng. Các quán chè ở đây không ghi điểm về mặt hình thức nhưng hương vị thì thực sự rất "Huế", không bị lai tạp như những quán khác. Các chủ quán ở đây đều là người Huế chính gốc nên rất thân thiện, mến khách và luôn chế biến món ăn theo đúng bí quyết của Huế xưa.

Nếu cảm thấy thiếu vị thì bạn có thể gọi thêm một đĩa bánh xèo để ăn cùng chè. Bánh được làm khá to, vàng ruộm với phần nhân đầy đặn sẽ làm bạn cảm thấy khó quên.

Phố que xiên Sư phạm – địa điểm ăn vặt thu hút sinh viên

Nguyên cả một con phố đi qua ký túc xá Đại học Sư phạm thực sự là thiên đường của các món ăn que xiên. Đầu con phố là một dãy các hàng bán thịt xiên nướng của các bạn sinh viên.

Nếu muốn thưởng thức các món miền Nam thì bạn có thể đi sâu vào trong, với hàng loạy các món như chả cá, lạp xườn… Chủ quán thân thiện, chỗ ngồi thoải mái, đồ ăn nóng hổi là những điều dễ chịu mà bạn sẽ nhận được khi đến đây thưởng thức.

Những địa điểm ăn vặt nổi tiếng ở Thái Nguyên

Ốc xào Vân Béo

Quán ốc này đã bán được gần chục năm và là niềm tự hào của teen Thái Nguyên, khác hẳn với những món ốc các bạn đã từng ăn, điểm đặt biệt khiến nhiều người chao đảo đó là nước sốt của món ốc này chính một bí mật.

Bạn nên thưởng thức những món ăn vặt nào ở Thái Nguyên?

Không chỉ có nước sốt, tại quán còn bán kèm Gia vị. Nghe thì rất lạ nhưng đây là món ăn có một không hai chỉ có ở Thái Nguyên. Cũng sử dụng các nguyên liệu như ốc xào, Gia vị được chế biến từ đậu phụ, măng chua thái sợi, chuối xanh cắt lát nếu ăn kèm với ốc thì còn gì là tuyệt hơn.

Bánh mì pate

Vị đặc trưng của bánh mì pate ở Thái Nguyên không thể nào lẫn vào đâu được. Bánh mì ở đây là bánh To ( bánh mì đặc ruột ), bên trong nhân gồm xá xíu + chả + pate + ruốc + dưa leo + rau sống +......Chỉ cần thưởng thức một chiếc bánh mì Thái Nguyên mà bạn có thể đến tận trưa luôn.

Bạn có thể đến quán bánh mì trên Hương Tram hay ngã tư Đồng Quang để thưởng thức nhé.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]