Điểm chung thú vị của HH Kỳ Duyên và Mai Phương Thúy

(Kiến Thức) - Cùng bị ném đá về nhan sắc sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Mai Phương Thúy còn có nhiều điểm chung đến bất ngờ.

0
 Cùng đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc gia, tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Mai Phương Thúy được phát hiện có những điểm chung khá thú vị.

Điểm giống nhau đầu tiên của hai người đẹp là đều bị ném đá về nhan sắc. Năm 2006, sau khi Mai Phương Thúy đoạt vương miện, người đẹp đã hứng chịu không ít búa rìu dư luận. Cô bị chê kém sắc khi sở hữu gương mặt khá cứng, đôi mắt nhỏ, hàm răng khấp khểnh và làn da tối màu.  

 Đặc biệt, trong khi 2006 bị "dìm hàng" thì nhiều người lại tỏ ra tiếc nuối cho Á hậu 1 Lưu Bảo Anh (ảnh phải). Cô được khen mang vẻ đẹp thanh thoát, đài các.

 Với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, "kịch bản" cũng lặp lại tương tự. Khi cô gái Nam Định được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi, những luồng ý kiến trái chiều đã nổ ra gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng, nhan sắc của Nguyễn Cao Kỳ Duyên không xứng với chiếc vương miện.

 Và không ai khác, chính Á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My là gương mặt được đưa ra so sánh "ăn đứt" nhan sắc Nguyễn Cao Kỳ Duyên. 

 Tuy vậy, tân Hoa hậu cũng nhanh chóng được minh oan, cô trông xấu đi là do lỗi make up. Thực tế, Nguyễn Cao Kỳ Duyên mang vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng.

Về phần Mai Phương Thúy, cô mất khá nhiều thời gian để làm cuộc cách mạng nhan sắc cho bản thân. Hiện tại, Mai Phương Thúy là một trong số những hoa hậu gợi cảm nhất của showbiz.

Điều giống nhau thứ hai, cả Mai Phương Thúy và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đều đăng quang năm 18 tuổi. Mai Phương Thúy sinh ngày 6/8/1988 tại Hà Nội. Cô giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu quốc gia được tổ chức vào tháng 8 năm 2006 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Trong khi đó, cô gái sinh năm 1996 Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đăng quang khi vừa bước sang tuổi 18. Và đặc biệt, cả hai đều đăng quang khi mới trở thành tân sinh viên.

Cùng với sự trẻ trung, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn có thành tích học tập khủng. Cô tốt nghiệp loại giỏi tại trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Hiện tại, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang học trường Đại học Ngoại thương với số điểm đầu vào khá cao - 25 điểm.

Đàn chị Mai Phương Thúy cũng có thành tích học tập đáng nể. Người đẹp từng học THCS Thăng Long và THPT Phan Đình Phùng tại Hà Nội. Năm 2006, cô thi đỗ Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 24,5 và đã 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT. Sau khi đăng quang, Mai Phương Thuý đã chọn theo học trường Đại học RMIT đặt cơ sở tại TP Hồ Chí Minh. 

Thêm một điều khá lý thú, cả Mai Phương Thúy và Nguyễn Cao Kỳ Duyên đều có những kỷ lục về hình thể. Mai Phương Thúy lập kỷ lục về chiều cao  trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 1988 - 2012. Cô cao 1,795m  nhưng khi đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam phải hạ xuống còn 1,79m vì sợ mình... quá cao.

 Tân Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại lập kỷ lục giảm cân. Năm lớp 10 Kỳ Duyên nặng 70kg nhưng cô đã cố gắng luyện tập, giảm hơn 10kg trước khi đăng ký thi Hoa hậu. Hiện tại, Kỳ Duyên sở hữu chiều cao 1m73, nặng 59kg, số đo hình thể là 86-63-91. 

Sau 8 năm đăng quang, trải qua nhiều sóng gió, Mai Phương Thúy vẫn giữ được độ hot bậc nhất so với các hoa hậu. Bên cạnh đó, cô ngày càng đằm thắm, quyến rũ. 

Với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chặng đường phía trước sẽ không ít sóng gió khi cô bước chân vào . Hy vọng với tài sắc của tân hoa hậu cô sẽ ngày một tỏa sáng và nhận được nhiều tình cảm yêu mến của công chúng.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]