Các lãnh đạo của G7 - nhóm không bao gồm Nga - hôm thứ hai cũng nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh riêng, thay vì tham dự một hội nghị của G8 tổ chức tại Nga vào tháng 6 tới để phản đối việc sáp ngập Crưm vào Nga.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga gia nhập G8 năm 1998, nước này sẽ không tham dự hội nghị thường niên của nhóm.

Khi được hỏi về việc tiếp tục giữ quan hệ với các quốc gia thành viên G8, Hãng tin Interfax dẫn lời Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov: “Nga sẵn sàng cho tất cả các cuộc gặp gỡ ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất. Chúng tôi rất quan tâm đến các cuộc tiếp xúc như vậy”.

Hãng tin Itar-Tass trích dẫn lời ông Peskov cho hay, dấu hiệu không muốn đối thoại của các quốc gia này sẽ là “phản tác dụng”.

Mỹ và Liên minh Châu Âu đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt với Moscow, trong đó có lệnh cấm thị thực đối với một số nhà lãnh đạo thân cận với Tổng thống Putin, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu ông Putin để căng thẳng tại Ukraina leo thang.