'Đội nữ đã lường trước mọi khả năng'

Sau khi các học trò đánh bại Myanmar ở bán kết, HLV trưởng Trần Vân Phát cho rằng, bên cạnh yếu tố tinh thần, công tác chuẩn bị chu đáo và sự ứng biến linh hoạt là nguyên nhân chính làm nên trận thắng căng thẳng.

15.599

>>
>>

HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát.

- Ông đánh giá thế nào về trận thắng quan trọng chiều 10/12?

- Đó là một trận đấu khó khăn gian khổ. Các học trò của tôi khởi đầu tốt hơn và dồn ép đối phương, nhưng lại không may mắn khi để thủng lưới trước. Sang hiệp hai, nhờ sự thay đổi kịp thời cả về nhân sự, chiến thuật, Nữ Việt Nam đã chơi hiệu quả hơn, hợp lý hơn và nhớ đó đã giành phần thắng xứng đáng.

- Vậy còn yếu tố tinh thần thì sao?

- Tôi chẳng thể nói gì khác hơn là ngợi khen tinh thần quật khởi và ý chí phi thường của các học trò. Họ đã cố gắng hết sức và chơi lăn xả đến những giây cuối cùng để làm nên chiến thắng cho đội nhà.

- Ông đã nói gì với các cầu thủ trong giờ nghỉ giải lao mà họ lại chơi "sung" đến thế ở hiệp hai?

- Chẳng có gì đặc biệt, tôi chỉ bảo họ rằng: "Cứ thoải mái đi. Các em tập thế nào thì đá thế ấy. Hãy thế hiện hết ưu điểm của mình và tự tin, các em sẽ chiến thắng".

- Tuyển nữ Việt Nam phải chờ đến hiệp phụ mới giải quyết được đối thủ. Ông có lường trước khả năng này và chuẩn bị tư tưởng cho các học trò?

- Myanmar là đối thủ rất mạnh và có lối chơi toàn diện, nên chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Tôi cùng các cộng sự cũng đã lường trước mọi khả năng, kể cả đá hiệp phụ hay phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu và xác định tư tưởng cho các cầu thủ phải cố gắng hết mình.

- Ông đánh giá thế nào về cơ hội của nữ Việt Nam trong trận chung kết, khi chúng ta chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị và hồi phục thể lực cho các cầu thủ?

- Tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng khi vào đến giai đoạn này, mỗi trận đấu đều là một thử thách thực sự. Chúng tôi chỉ biết cố gắng từng trận một và vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhất. Về vấn đề thể lực, tất nhiên tôi sẽ có những biện pháp cần thiết để giúp các cầu thủ hồi phục kịp thời cho trận đấu với Thái Lan.

- Tại sao đến hôm nay, ông mới chịu trả lời báo chí khi sang Thái Lan dự SEA Games?

- Có lẽ tại tính tôi ít nói. Hơn nữa, đó cũng là đặc thù nghề nghiệp. Bóng đá là kết quả của sức lao động của công việc. Nói nhiều chẳng mang lại ích lợi gì.

- Cảm giác của ông bây giờ ra sao?

- Trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, đội bóng luôn là ưu tiên số một, chiếm toàn bộ thời gian, suy nghĩ của tôi. Tương tự mọi người Việt Nam khác, tôi rất hạnh phúc khi đội nhà chiến thắng, và ngược lại, nếu đội thua, tôi cũng sẽ rất buồn, dù tôi là người Trung Quốc.

Minh Kha (từ Korat)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]