Người yêu bóng đá Pháp đang hy vọng
lịch sử sẽ lặp lại khi những chú Gà
trống Gaulois chạm trán Mexico trong lượt trận thứ hai ở vòng bảng tại World Cup
2010 rạng sáng 18/6.
Trong lịch sử sáu lần gặp nhau trước đó, phần thắng chưa bao giờ thuộc về
đại diện Bắc Trung Mỹ và Caribe. Ở sáu trận đấu này, Pháp đã ghi được 15 bàn
thắng vào lưới Mexico và chỉ để thủng lưới bốn bàn, nhưng lịch sử có thể xoay
vần.
Sau trận ra quân thất vọng với tỷ số hòa không bàn thắng trước Uruguay,
huấn luyện viên Raymond Domenech đang
đau đầu trong việc quyết định đấu pháp
cũng như
đội hình cho trận gặp Mexico.
Cùng được một điểm sau lượt trận đầu nhưng Mexico đang ở vị trí thứ hai
của bảng A còn Pháp đứng cuối bảng. Nếu tiếp tục không thắng, con đường vào vòng
hai của Pháp sẽ trở nên khó khăn bội phần.
Trong các buổi tập đầu tuần này, Domenech đã thử nghiệm hai đội hình cũng như
bắt đầu xem lại đội hình ra quân trong trận gặp Uruguay, với Yoan
Gourcuff đóng vai trò thiết kế trung tâm, Ribery chơi bên cánh trái, Govou bên
cánh phải và Anelka trong vai trò trung phong ở tuyến trên nhưng không phát huy hiệu quả.
Công thức này sau đó được thay đổi lại và Florent Malouda chuyển sang bên
cánh trái, với Ribery vào vị trí của Gourcuff trong khi Govou và Anelka vẫn ở vị
trí cũ.
Có vẻ như Domenech đã bắt đầu lắng nghe phản ứng của giới truyền thông
nước nhà khi cho rằng trận gặp Uruguay là bằng chứng cho thấy có sự không hiểu
nhau giữa Anelka và Gourcuff.
Thế nên, việc đưa Ribery vào chơi ở trung tâm có thể giúp
ông gạt được Gourcuff không ở phong độ tốt và tìm chỗ cho Malouda, người đã
không được vào sân ngay từ đầu trong trận gặp Uruguay ở vị trí cánh trái yêu
thích của anh.
Trong khi đó, bên phía Mexico, huấn luyện viên Javier Aguirre có lẽ sẽ vẫn
trung thành với sự lựa chọn bộ ba Guillermo Franco, Carlos Vela
và Giovani Dos Santos ở tuyến trên./.