Đồng dao 2007 – Tình yêu con gái: Cách làm mới của Mắt Ngọc

Đồng dao 2007 là đĩa 1 trong album vol 3 của nhóm, đa số các bài đều được nhóm chọn lọc theo phong cách dân ca Nam Bộ như: Chữ nợ chữ duyên (Trương Quang Tuấn); Bìm bịp ơi, 12 con giáp (Hồng Xương Long); Anh tí (Lâm Thái Hiền)...

15.5999
Để tạo ấn tượng cho người nghe, nhóm đã thể hiện các bài trên theo cách hát mùi mẫn, tình cảm làm toát lên được tính chân chất, mộc mạc của những người sống trên miền sông nước Nam Bộ. Còn các bài Tôi mơ (Võ Thiện Thanh) có đoạn dạo đầu là một ít vọng cổ, nghe không hợp với bài, bởi thang âm của hai chất nhạc rất khác nhau, nhưng nhờ phần thể hiện của nhóm cùng ca sĩ Quang Linh rất phù hợp nên tạo cho người nghe cảm giác hay và xa xăm. Gốc me già (Ni Nguyễn); Ngày xưa yêu dấu (Hoài An) là những ca khúc trẻ trung hợp cùng chất giọng của nhóm theo kiểu pop và rap. Cô Tấm ngày nay (Ngọc Châu), Một thoáng Tây Hồ (Phó Đức Phương) là 2 bài hát được thực hiện theo phong cách mới, phải nói rằng 2 ca khúc này hơi “chỏi” so với toàn bộ tổng thể chương trình. Ở đĩa 2 với tên gọi Tình yêu con gái, ngoài 2 bài rất quen thuộc: Giọt sương trên mí mắt (Thanh Tùng) và Vùng trời bình yên (Hữu Tâm), đa số các bài còn lại là ca khúc mới được phối khí theo điệu rap, hip hop, dance: Không cần anh nữa đâu (Trọng Nguyên); Đừng quay lưng (Lâm Thái Hiền); Phút giây mình chia tay (Thái Thịnh)... Ngoài nội dung không gì mới, các bài này na ná giống nhau không làm thoát lên được các âm vực và chất giọng của nhóm... Nếu trong album có nhiều người phối khí thì người nghe đỡ có cảm giác nghèo nàn và đơn điệu.

Nhóm Mắt Ngọc đã thể hiện sự cố gắng của mình qua 20 bài trong album vol 3, biết phối hợp các giọng ca Quang Linh, Quang Vinh, Kim Tiểu Long, Thế Danh, nghệ sĩ Thanh Bạch, bé Minh Thư làm cho chương trình phong phú và đa dạng hơn. Đây là album trẻ trung, phù hợp với tuổi trẻ, phần âm thanh hay, rõ, bìa trình bày đẹp, trang trọng. Nhưng nếu 2 đĩa được tách thành 2 album khác nhau thì công chúng yêu âm nhạc dễ chọn lựa theo sở thích của mình, bởi mỗi đĩa đều có chất riêng và phong cách khác nhau. Đây là album được xem như cách làm mới của nhóm Mắt Ngọc, khác với những gì mà nhóm đã thực hiện trước đó. Nếu cách phối âm đừng màu mè quá, đừng lạm dụng kỹ thuật làm méo tiếng, hạn chế những âm thanh tiếng động không cần thiết thì sẽ làm cho album duyên dáng và dễ thương hơn.

NS LÊ QUỐC THẮNG
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]