Edmunds: Lamborghini Veneno là siêu xe xấu nhất mọi thời đại

Siêu xe đình đám nhất thế giới trong năm 2013 đứng đầu bảng danh sách “100 xe xấu nhất mọi thời đại” của Edmunds.

15.6131

Lamborghini Veneno chính là cái tên ấn tượng nhất trong năm 2013, cả thế giới đều công nhận điều đó. Ngoại trừ Edmunds! Trang tin danh tiếng đến từ Mỹ đặt siêu xe mới nhất và ấn tượng nhất của Lamborghini đứng đầu trong bảng danh sách “100 xe xấu nhất mọi thời đại”.

Được giới thiệu tại Geneva Motor Show 2013, Lamborghini Veneno được rất nhiều chuyên gia đánh giá cao bởi sự phá cách trong thiết kế, bởi sức mạnh và hiệu suất ấn tượng… Và Lamborghini Veneno đã luôn đứng đầu trong bảng danh sách những chiếc xe ấn tượng nhất tại Geneva Motor Show 2013 của hầu hết các trang tin danh tiếng và uy tín. Nhưng vẫn có những ngoại lệ.

Lần này ngoại lệ thuộc về Edmunds và biên tập viên John Pearley Huffman, chắc chắn nhận định của Huffman về Lamborghini Veneno sẽ là những tín đồ của “Bò tót” cảm thấy nổi giận.

“Một siêu xe sáo rỗng và một ý tưởng tồi của Lamborghini, hãng đã cố nhồi tất cả vào một chiếc xe đắt đỏ. Đó là điều tồi tệ nhất kể từ khi Ý ra khỏi chủ nghĩa phát xít. Chỉ có ba chiếc được xây dựng, nhưng đó cũng là quá nhiều,” Huffman, nói về siêu xe mới nhất của Lamborghini.

Sẽ chỉ có ba chiếc Lamborghini Veneno được bán ra, với giá cơ bản trước thuế của mỗi chiếc lên tới 3,0 triệu Euro – tương đương trên 3,9 triệu Đô la Mỹ. Theo thông tin đã được đăng tải trước đây, hai trong số ba chiếc Lamborghini Veneno sẽ đến Mỹ, chiếc xe còn lại dành cho một khách hàng dấu tên đến từ Các tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống Nhất.

Siêu xe này được trang bị khối động cơ hút khí tự nhiên V12 6.5 lít, khối động cơ này được phát triển từ động cơ trên siêu xe Aventador. Tuy nhiên, sau khi được hiệu chỉnh, khối động cơ V12 này có thể đạt công suất tối đa lên tới 750 mã lực, cao hơn 50 mã lực so với công suất của Aventador LP700-4. Sức mạnh này được truyền tới cả bốn bánh xe thông qua hộp số tự động ISR 7 cấp.

Lamborghini Veneno có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây, tốc độ tối đa đạt trên 355 km/h. Đây không phải là những con số quá ấn tượng, nhưng với cùng công suất 750 mã lực thì không nhiều siêu xe có được hiệu suất lớn như Lamborghini Veneno.

Ngoài Lamborghini Veneno, những chiếc xe khác có tên trong danh sách này còn có Lincoln Versailles 1977, Acura ZDX 2010, Cadillac Deville 1985, Pontiac Aztek 2001, Fiat Multipla 1988, Datsun F10 1974, Edsel 1958, Bristol Blenheim 1976 và BMW 7-Series 2002. Rõ ràng không chỉ những tín đồ Lamborghini cảm thấy phiền lòng vè bản danh sách này, những người yêu thích BMW cũng không thích thú gì khi BMW 7-Series cũng nằm trong bảng “danh sách đen” của Edmunds.
 


































0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]