Giải cứu thành công bé sơ sinh bị kẹt trong ống xả toilet

Một bé gái sơ sinh đã được phát hiện trong đường ống xả toilet sau khi một nữ sinh viên bước vào đó và bỏ đi.

15.6135

Cảnh sát Trung Quốc cho biết họ vừa giải cứu thành công một em bé sơ sinh bị kẹt trong đường ống thoát nước ở một trường đại học ở  thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông.

Theo nghi ngờ ban đầu, mẹ của bé gái này là một sinh viên nữ của trường. Sinh viên nữ này đã cố gắng che giấu việc mang thai bằng cách sinh con trong nhà vệ sinh và để thai nhi mới chào đời rơi xuống toilet trong ký túc xá. May mắn, đoạn ống dưới bồn cầu chỉ có đường kính khoảng 17cm nên em bé đã bị kẹt lại.

Bé gái sơ sinh được phát hiện đang bị kẹt bên trong một đường ống thoát nước ở một trường đại học Trung Quốc.

Nhiều sinh viên trong khu ký túc đã nghe thấy tiếng khóc của em bé và sau đó, khi lính cứu hoả đến hiện trường, tất cả hoảng hốt phát hiện ra âm thanh đó xuất phát trong đường ống cống.

“Không thể lấy em bé từ bồn toilet được vì bé gái đã bị trôi tuột và kẹt trong đường ống giữa tầng 3 và 4 của toà nhà. Chúng tôi phải sử dụng may khoan góc để phá đường ống ở tầng 3 rồi sau đó đẩy em bé lên dọc tầng 4, nơi có các nhân viên y tế đang chờ”, ông Tap Fang, phát ngôn viên sở cứu hoả địa phương cho biết.

Em bé được phát hiện khi các sinh viên trong ký túc xá nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong đường ống nước.

Nhân viên cứu hoả đã rất nhanh chóng giải cứu sau khi biết em bé còn sống.

Hiện trường toilet.

Hiện mẹ của cô bé đang được tìm gấp để đưa vào bệnh viện điều trị. Câu chuyện gây sốc này đã lan truyền như tên lửa trên các trang web của truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay.  

AloBacsi.vn
Theo Eva/ Khám phá
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]