Giảm nguy cơ sa sút trí tuệ nhờ... thừa cân

SKĐS - Một nghiên cứu gân đây đăng trên website bbcnews.com cho biết: Thừa cân “làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ”.

0

Một nghiên cứu gân đây đăng trên website bbcnews.com cho biết: Thừa cân “làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ”. Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng họ rất ngạc nhiên bởi phát hiện này hình như trái với lời khuyên sức khỏe từ trước đến nay rằng: không nên để thừa cân.

Thừa cân làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Một nhóm nghiên cứu dịch tễ học tại Oxon và Trường đại học Vệ sinh và Y học nhiệt đới London (Anh) đã phân tích hồ sơ y tế của 1.958.191 người ở độ tuổi trung bình là 55 trong hai thập kỷ. Kết quả phân tích cho thấy: người nhẹ cân có nguy cơ bị chứng sa sút trí tuệ cao hơn 39% so với người có trọng lượng khỏe mạnh nhưng những người thừa cân có một sự giảm 18% ở chứng sa sút trí tuệ và con số này là 24% đối với những người béo phì.

Nghiên cứu mới: thừa cân làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ...

...Nhưng không nên ăn để thừa cân vì còn nhiều nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường...

Nhà nghiên cứu - TS. Nawab Qizilbash nói với BBC: “Vâng, đó là một sự bất ngờ”. “Bên tranh cãi quan sát thấy những người thừa cân và béo phì có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn so với những người có một, chỉ số khối cơ thể khỏe mạnh, bình thường. Điều đó là trái với hầu hết nếu không phải là tất cả các nghiên cứu đã được thực hiện, nhưng nếu bạn thu thập tất cả lại với nhau thì nghiên cứu của chúng tôi lấn át chúng về kích thước và độ chính xác”.

Mặc dù những lời giải thích cho các tác dụng bảo vệ là thiếu rõ ràng, nhưng có một số ý kiến cho rằng sự thiếu hụt vitamin D và E góp phần vào chứng sa sút trí tuệ, trong khi ở những người ăn thừa cân hay béo phì thì dường như không có sự thiếu hụt này.

Kết quả nghiên cứu không khuyến khích thừa cân

TS. Qizilbash cho rằng, những kết quả nghiên cứu nói trên không phải là một lý do để thổi phồng ưu điểm của người thừa cân. Ông khuyến cáo: “Bạn không thể chiến thắng và nghĩ rằng đó là OK để trở nên thừa cân hoặc béo phì. Thậm chí nếu có một tác dụng bảo vệ, bạn có thể không sống đủ lâu để có được những lợi ích”. Ông cho biết thêm, bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, một số bệnh ung thư và các bệnh khác đều liên kết với một vòng eo lớn hơn ở những người thừa cân hoặc béo phì.

Một vài ý kiến bình luận

Phân tích của James Gallagher - biên tập viên y tế của bbcnews.com: Những phát hiện này gây ngạc nhiên, nhất là đối với chính các nhà nghiên cứu, nghiên cứu này để lại nhiều câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Có phải là chất béo thực sự bảo vệ hoặc là cái gì khác xảy ra mà có thể được khai thác như một loại thuốc điều trị? Phải chăng các nhóm nghiên cứu khác có thể tìm thấy các kết quả tương tự? Rõ ràng là có một nhu cầu cần nghiên cứu thêm, nhưng mọi người nên làm gì trong khi chờ đợi? Những kết quả này dường như không phải là một cái cớ để bạn ăn thêm.

TS. Simon Ridley của Hiệp hội Nghiên cứu về Alzheimer ở Anh (Alzheimer’s Research UK) cho biết: “Những phát hiện mới này là thú vị bởi vì chúng dường như mâu thuẫn với các nghiên cứu trước đó về mối liên kết giữa béo phì và nguy cơ bị chứng sa sút trí tuệ. Kết quả đưa ra các câu hỏi về mối liên hệ giữa trọng lượng và nguy cơ bị chứng sa sút trí tuệ, rõ ràng nghiên cứu thêm là cần thiết để hiểu được điều này một cách đầy đủ”.

Hiệp hội Alzheimer cho biết: “Bức tranh hỗn hợp nêu bật những khó khăn trong việc tiến hành nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ cuộc sống phức tạp cho chứng bệnh sa sút trí tuệ”.

Theo GS. Deborah Gustafson thuộc Trung tâm y tế SUNY Downstate ở New York (Mỹ) lập luận: “Để hiểu được mối liên hệ giữa chỉ số khối cơ thể và sự khởi phát muộn của chứng sa sút trí tuệ chúng ta nên bình tĩnh bởi sự phức tạp của việc xác định các yếu tố nguy cơ và các yếu tố bảo vệ chứng sa sút trí tuệ. Báo cáo của Qizilbash và các đồng nghiệp không phải là quyết định cuối cùng về chủ đề gây tranh cãi này”.

TS. Qizilbash cho biết: “Chúng tôi sẽ đồng ý với điều đó hoàn toàn”.

Tổ chức từ thiện về chứng sa sút trí tuệ vẫn khuyên không nên hút thuốc lá, tập thể dục và có một chế độ ăn uống cân bằng. Chứng sa sút trí tuệ là một trong những vấn đề sức khỏe hiện đại cấp bách nhất. Số bệnh nhân trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần, lên đến 135 triệu người vào năm 2050. Không có cách chữa hoặc điều trị và sự tư vấn đã làm giảm thiểu nguy cơ bằng cách duy trì một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, nó có thể là sai lầm “bất ngờ” khi có kết quả nghiên cứu này.

(Theo bbcnews.com, impe-qn.org.vnimpe-qnvn)

BS. Hồng Ninh

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]