HA.GL chơi kém hiệu quả

(Thethaovanhoa.vn) - Mạch trận khôngthắng của HA.GL vẫn tiếp tục nối dài và trận thua 4-5 mới đây trước SHB.Đà Nẵng trên sân nhà khiến ban lãnh đạo HA.GL phảigấp rút tổ chức hẳn một cuộc họp mổ xẻ để tìm ra sự lựa chọn: Hiệu quả hay chơi đẹp?

0

Công bằng mà nói thì trong những trận không thắng ấy, đội bóng phố núi đã chơi thứ bóng đá cống hiến khiến người xem thích thú. Tuy nhiên, đẹp mà không thắng thì cũng cần phải xem lại...

Có vấn đề ở “cái đầu”

Đầu ở đây là chiều cao để “không chiến” với các tiền đạo ngoại binh cao kều của đối phương. Trong trận gặp  SHB.Đà Nẵng mới đây trên sân nhà, Vanlentic dù có kỹ thuật cá nhân rất vụng song cũng đã dễ dàng hạ thủ môn Akpan bằng đánh đầu. Ở bàn thua thứ 2, Bùi Văn Long thất bại trong không chiến với Jhonatan, để cầu thủ này dùng đầu nhả bóng lại cho Quốc Anh tung cú sút ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Và ở pha bóng đóng đinh kết quả trân đấu 5-4, lại là Jhonatan bật cao đánh đầu trong sự bất lực của cặp trung vệ Văn Pho-Văn Thuận. Tóm lại, 3/5 bàn thua của đội bóng phố núi đều xuất phát từ sự yếu kém ở“cái đầu”.



Không chiến là nhược điểm của HA.GL ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Hà Ngọc Chính

Trẻ hóa là cần thiết nhưng ở tuyến phòng ngự HA.GL thiếu hẳn chiều sâu bởi trẻ quá!Ngoài một Văn Pho chơi khá tròn vai, 3vị trí còn lại là Minh Hoàng, Bùi Văn Long, Văn Thuận khá non và thiếu hẳn kinh nghiệm trong việc chọn vị trí để phá thế tấn công của đối phương. Thế nên không lạ khi dù đối đầu với một SHB.Đà Nẵng đang khủng hoảng hàng công, nhưng thủ môn Akpan phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần.

Nếu chỉ xét riêng ở tuyến phòng ngự, HA.GL đang thiếu hẳn một trung vệ “thép” đủ tầm để chỉ huy cả hàng phòng ngự và giỏi không chiến. Chỉ có vậy đội bóng phố núi mới để không  để xảy ra vào tình cảnh “công làm thủ phá”.

Cần một “nhạc trưởng” đúng nghĩa!

Nói về cầu thủ trẻ thì đúng là HA.GL đang ở vào tình cảnh “nhà giàu cũng khóc” bởi lứa năng đã trưởng thành ồ ạt sau 7 năm. Đó là Hồ Ngọc Luận, Trương Minh Hoàng, Hữu Long, Minh Vương Thanh Tuấn, Út Cường.. Thế nên sẽ rất khó để HLV HA.GL Choi Yoon Gyum chọn lựa ai ra sân từ đầu.

Tuy nhiên, dù làđội hình xuất phát như thế nào thì tính đến thời điểm này, nhược điểm muôn thuở của đội bóng phố núi vẫn là một thủ lĩnh làm nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu và dẫn dắt lối chơi. Sakda, Anh Tuấn chơi băm bổ nhưng thiếu tư duy; Bùi Trần Vũ xông xáo nhưng thiếu hẳn sự tinh tế. Helio, Quý Sửu thiên về sức mạnh và chủ yếu làm nhiệm vụ đánh chặn thu hồi bóng, Thái Dương sa sút phong độ...

Nói tóm lại, trong tay HLV Choi Yoon Gyum thiếu hẳn nhà tổ chức trận đấu như kiểu Minh Phương của SHB.Đà Nẵng

Thật ra lực lượng hiện tại của HA.GL tham dự V-League là khá hùng hậu, lại không có khoảng cách lớn giữa cầu thủ chính và dự bị. Hơn ai hết, HLV Choi hiểu rằng để cụ thể hóa tham vọng vô địch thìHA.GL vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa,khi mà hiện nay ông Choi vẫn thiếu vắng 2 thủ lĩnh: một ở hàng phòng ngự và một ở hàng công...

Và khi không tìm được sự bổ sung cần thiết ấy, lối chơi theo kiểu lấy công làm thủ của HA. GL sẽ bị phá sản bởi không tìm được sự hiệu quả, và như thế mộng bá vương của đội bóng phố núi hãy còn xa lắm!

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]