Hạn chế bị sốc nhiệt khi đi ô tô bằng cách nào?

(Kiến Thức) - Cái nắng gay gắt và nhiệt độ ngoài trời cao như hiện nay thì việc dùng điều hòa trên ô tô sau đó ra ngoài đã khiến nhiều người bị sốc, mệt...

15.5836
Hỏi: Tôi đi xe ô tô nên bật điều hòa mát, tuy nhiên khi ra ngoài trời lại rất nóng và có cảm giác bị sốc nhiệt. Xin hỏi, có thể hạn chế bằng cách nào không?Nguyễn Văn  Nam (Hà Nội).
 
Tư vấn: Với cái nắng gay gắt và nhiệt độ ngoài trời cao như hiện nay thì việc dùng điều hòa mát lạnh trên ô tô sau đó ra ngoài đã khiến nhiều người bị sốc, mệt... 
Để tránh trường hợp này, người lái xe cần chú ý một số điểm như sau: Khi đi xe ô tô gần đến điểm dừng, lái xe nên tăng dần nhiệt độ trong xe lên. Việc này sẽ giúp nhiệt độ trong xe gần bằng với bên ngoài, từ đó giúp người ngồi không bị sốc do chênh lệch nhiệt độ khi xuống xe, đặc biệt là những người có sức khoẻ yếu và các em nhỏ. 
Còn khi mới lấy xe ngoài bãi nắng nóng, việc đầu tiên cần làm là mở tất cả cửa để tạo sự cân bằng giữa nhiệt độ trong và ngoài rồi mới đóng kín cửa và bật điều hòa. Điều này giúp người lái xe cảm thấy thoáng hơn, nội thất xe cũng được làm lạnh nhanh hơn. 
Khi đi đường dài nếu nắng chiếu vào kính có thể dùng miếng chắn tráng lớp bạc giữ nhiệt hoặc tờ báo cài lên khe kính cửa sổ, đồng thời phun nước rửa lên kính trước của xe cũng giúp người lái cảm thấy mát. (Ông Nguyễn Hoàng Anh, Gara ô tô Hưng Thịnh).
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]