Hingis có nguy cơ phải chấm dứt sự nghiệp

Tay vợt người Thụy Sĩ sẽ không thể tham dự Pháp Mở rộng cuối tháng này và thậm chí phải từ bỏ cả niềm đam mê của mình vì chấn thương. Tương lai của chị sẽ được định đoạt sau khi có kết quả kiểm tra sức khoẻ, hôm nay.

0
Martina Hingis.

Theo bác sĩ riêng và người đại diện của Hingis, cựu tay vợt số 1 thế giới đã phải chung sống với những vết thương ở ngón chân, đầu gối trái, hông trái trong hai năm qua. Hiện nay, chị không thể luyện tập được.

Mẹ của Hingis, Melanie Molitor, đã đổ lỗi cho những đôi giày con gái mình từng sử dụng trong thời gian đầu của sự nghiệp. Tháng 6 năm ngoái, Hingis đã đâm đơn kiện hãng giày Sergio Tacchini và đòi bồi thường 40 triệu USD vì cho rằng những đôi giầy của họ có "khiếm khuyết", "không thích hợp với các cuộc thi đấu".

Pháp Mở rộng là danh hiệu Grand Slam duy nhất Hingis vẫn chưa giành được cho dù đã hai lần lọt vào đến chung kết. Năm nay, có tới 80% khả năng chị không thể hoàn tất bộ sưu tập của mình. Giải sẽ khai mạc ngày 27/5 và thời gian còn lại không đủ để Hingis chuẩn bị.

Tuần trước và tuần này, Hingis đã bỏ lỡ hai giải đấu ở Đức và Italy.

H. Linh (theo BBC)

Tải App Thể thao của VnEpxress

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]