Một
nghiên cứu của Liên hợp quốc và Mỹ công bố ngày 5/8 cảnh báo
sự sống ở các
khu rừng nhiệt đới trên thế giới có nguy cơ bị suy kiệt vào cuối thế kỷ này.
Theo nghiên cứu, hơn một nửa tổng số
thực vật và
động vật trên
Trái Đất sống
trong rừng nhiệt đới. Vào năm 2100, do
biến đổi khí hậu, nạn phá rừng ồ ạt, số
thực vật và động vật đó buộc phải thích nghi, biến đổi hoặc di cư để có thể tồn
tại.
Các nhà nghiên cứu dự báo sẽ chỉ còn 18-45% số động và thực vật này sống sót
trong cuộc chiến khắc nghiệt để sinh tồn.
Biến đổi khí hậu có thể làm biến đổi 2/3 đa dạng sinh học tại Trung và Nam Mỹ,
khu vực có nền động, thực vật phong phú và đa dạng nhất thế giới. Rừng Amazon có
thể bị mất đa dạng sinh học tới 80%.
Nạn phá rừng ồ ạt có thể làm mất đa dạng sinh học ở 60-77% khu vực châu Á và các
đảo ở Trung và Nam Thái Bình Dương. Ở châu Phi, các khu rừng nhiệt đới có thể bị
mất tới 70% đa dạng sinh học.
Nhà
sinh thái học Mỹ Greg Asner thuộc Viện Khoa học Carnegie cho biết đây là
nghiên cứu có quy mô toàn cầu đầu tiên về các tác động của con người đến hệ sinh
thái rừng nhiệt đới trên thế giới.
Nghiên cứu này phải được coi là lời cảnh báo nhằm thức tỉnh
nhân loại và phải là
chỉ dẫn để cộng đồng quốc tế định hướng những hoạt động cụ thể trong các lĩnh
vực để cùng bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại trong bối cảnh các hệ sinh thái
tự nhiên của Trái Đất đang biến đổi sâu sắc do tác động của biến đổi khí hậu và
nạn phá rừng.
Bảo tồn các loài sinh vật phụ thuộc vào tiến trình giảm khí thải gây hiệu ứng
nhà kính cũng như việc sử dụng đất hợp lý hơn của con người./.