Trên các diễn đàn, các báo mạng, đề tài ủng hộ và không ủng hộ những người đẹp nổi tiếng, đã có danh hiệu đi thi đang trở nên “nóng”. Có đến 60% ý kiến cho rằng những người đẹp đã có danh hiệu trong các cuộc thi cấp quốc gia không nên tiếp tục thi, một trong những lý do được đưa ra là danh hiệu của họ có thể gây áp lực cho những thí sinh mới. Tuy nhiên quy định không cấm việc hoa hậu của cuộc thi này được tham gia một cuộc thi khác, thế nên các hoa hậu, á hậu vẫn miệt mài ghi danh tham gia hết cuộc này tới cuộc khác.
Việc Hoa hậu Biển Hoa hậu VN 2010 - Á hậu 2 Hoa hậu Các dân tộc VN (HHCDTVN) 2013 - top 25 Hoa hậu Thế giới 2014 Nguyễn Thị Loan vẫn thi Hoa hậu Hoàn vũ VN (HHHVVN) 2015 đang là đề tài khá nóng. Đa phần cho rằng Loan mạo hiểm và không nên tiếp tục thử sức. Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao thế giới 2014, top 10 HHVN 2014 Phạm Hương cũng đang là tên tuổi được quan tâm. Trước nhiều ý kiến cho rằng tiếp tục đi thi, nếu lỡ không có giải cao thì sao, Phạm Hương thật lòng: “Bản thân em cho rằng khi mình dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi đam mê thì sẽ không có gì hối tiếc”.
 Từ trái qua: Á hậu Phạm Hương, Lệ Hằng và Hoa khôi Nam Em - Ảnh: P.V.Tân, H.V cung cấp 
Mê... đi thi
Danh sách thí sinh HHHVVN năm nay còn nhiều người đẹp quá quen thuộc ở các đấu trường sắc đẹp, như Sơn Thị Du Ra (Á hậu 2 HHCDTVN 2011); Nguyễn Trần Khánh Vân (Miss Áo dài nữ sinh VN 2014, Á khôi 2 Miss Ngôi sao 2014, từng thi HHVN 2014); H'ăng Niê (dân tộc Ê Đê, đoạt giải Người có hình thể đẹp nhất HHCDTVN 2011, từng dự thi HHVN 2014)...
Được nhắc đến nhiều trong số các thí sinh nổi bật của HHHVVN 2015 còn có Đặng Thị Lệ Hằng. Cô gái đến từ Đà Nẵng này từng dự thi HHCDTVN 2013 và lọt vào top 10. Sau khi đoạt Quán quân Elite model look VN 2014, Hằng đại diện VN thi Elite model look thế giới cùng năm.
“Em thích được trải nghiệm. Đam mê mà, nên em cứ vẽ đường tiếp bước. Em tự nhủ đừng nên vùi lấp mình khi vẫn chưa thể hiện hết khả năng”, Lệ Hằng bày tỏ.
Chỉ vài tháng sau HHVN 2014, Nguyễn Thị Lệ Nam Em tiếp tục dự thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và đăng quang. Không dừng lại, cô gái 19 tuổi đến từ Tiền Giang tiếp tục thi HHHVVN và được đặc cách vào thẳng top 45 thí sinh đêm chung kết. Hỏi Nam Em có ngại không nếu như không đoạt giải cao, cô cười: “Nói không có áp lực là nói dối, nhưng em tự nhủ phải biết biến áp lực thành động lực để cố gắng thể hiện thật tốt"
Theo Dạ Ly/ Thanh Niên