Chiếc BMW R75/5 đời 1972 này đã
lăn bánh được hơn 8,6 vạn km. Đa phần các chi tiết trên xe trước khi đưa vào xưởng đều ở tình trạng hư hỏng. Tuy nhiên, sau một thời gian được tu chỉnh, tất cả đều được
khôi phục lại và “long lanh” như mới.
Điểm khác biệt duy nhất trên chiếc BMW R75/5 được
tái sinh này là sử dụng
tay lái phong cách clubman, theo yêu cầu của chủ nhân. BMW R75/5 được trang bị khối
động cơ boxer 4 thì, dung tích 745 cc, 2 xy lanh, làm mát bằng gió, hộp số 4 cấp và dùng chế hòa khí. Khối động cơ này có công suất cực đại 50,03 mã lực ở vòng tua 6200 vòng/phút, momen xoắn 60 Nm ở vòng tua 5000 vòng/phút. Khi mới
xuất xưởng, BMW R75/5 có thể đạt tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 6,4 giây trước khi chạm mốc tối đa 175 km/h.
BMW R75/5 mạnh mẽ trên những cung đường
Một vài hình ảnh về chiếc BMW R75/5 đời 1972 được phục dựng như mới2 chiếc BMW R75/5 nguyên bản