Bữa tiệc của cô cún Dalmatian này gồm một chiếc bánh được làm từ bột mì, bơ, gà tikka và được trang trí bằng những chiếc bánh quy có hình khúc xương bên trên. Oreo và 20 "cô bạn" của mình dành cả ngày nô đùa tại bể bơi nằm trong khu nghỉ dưỡng dành riêng cho cún cưng.

"Giống như tôi đang dự tiệc sinh nhật của con gái mình vậy," Priyamvada Sharma, chủ nhân của Oreo, người sở hữu một chú cún Labrador 2 tuổi khác, cho biết.

"Chúng tôi có đủ loại bánh quy và xương mà các cửa hàng bày bán."

Ngày càng nhiều những chú cún được cưng chiều như Oreo và số lượng các sản phẩm, dịch vụ cho chúng cũng không ngừng phát triển khi tầng lớp trung lưu tại Ấn Độ gia tăng và không tiếc bất cứ thứ gì cho những người bạn có lông của mình.

Những chú cún cưng của Sharma được nuôi dưỡng trong sự xa hoa. Chúng có người chăm sóc cả ngày và thường xuyên được tới các tiệm làm đẹp cũng như đi bể bơi.

Trong khi đó, cách đây một vài năm, khái niệm về thương hiệu thực phẩm vật nuôi chưa từng được nhắc tới tại Ấn Độ và những chú chó cũng thường được chăn bằng thức ăn thừa, thị trường bây giờ tràn ngập những sản phẩm ăn uống và sức khỏe dành cho thú cưng.

Ngoài ra còn có các thẩm mỹ viện, phòng khám, cửa hàng thời trang, người giúp việc, người đưa đi dạo, chuyên gia chăm sóc, khách sạn...dành cho cún cưng mọc lên như nấm khắp các thành phố lớn.

Một báo cáo nghiên cứu của Euromonitor ước tính rằng ngành công nghiệp thú cưng của Ấn Độ được hy vọng tăng 22% trong năm nay và đạt tới 4,5 tỷ rupee (80,4 triệu USD), trong một quốc gia nơi thu nhập bình quân đầu người là 1.256 USD. Chó chiếm khoảng 80% trong tổng số vật nuôi kiểng tại Ấn Độ, cá và mèo cũng được ưa chuộng tại quốc gia này.

Preeti Kumar bỏ nghề giáo viên để cùng chồng mở một thẩm mỹ vện dành cho thú cưng vào năm 2007, một trong những nơi đầu tiên tại New Delhi. Hiện cô đang điều hành 6 thẩm mỹ viện khác trong thành phố cung cấp các dịch vụ như tắm, mát-xa và nhuộm tóc cho những chú cún.

Mọi người thường mua một số giống chó có tiếng bởi đó là biểu tượng của địa vị, cô nói.

"Có người vẫn mua giống cho St.Bernard, vốn không thích hợp với khí hậu Delhi vì có kích thước khổng lồ và lông rậm," Kumar, 37 tuổi nói, người đang sở hữu 13 chú chó bao gồm chó bốc-xơ, chó xù, chó púc và một số giống chó lạ nhập khẩu khác như chó săn Bedlington và chó săn Cairn.

"Một trong những giống chó phổ biến nhất nhờ quảng cáo Vodafone là chó púc," Kumar nói, ý nhắc tới quảng cáo hướng dẫn chăm sóc cún cưng của tầng lớp trung lưu.

Nhiều người bỏ rơi hoặc thờ ơ với những chú chó một khi niềm đam mê của họ biến mất nhưng ý tưởng rằng những vật nuôi kiểng trở thành thành viên trong gia đình đang nhận được sự chấp nhận rộng rãi và thôi thúc họ chi những khoản tiền lớn.

"Tôi muốn mua một chiếc xe hơi nhỏ nhưng tôi phải mua một chiếc lớn hơn vì chú chó của tôi,"Natasha Adlakha, một nhà văn tự do, người dành khoảng 400 USD (20% thu nhập) cho thú cưng của mình, cho biết.

Nếu như cách đây một thập kỷ, những chú chó thường bị ngủ ngoài cửa hoặc trong nhà để xe thì bây giờ những người chủ sẵn sàng bật điều hòa 24/24 cho những vật nuôi kiểng. Sharma cũng mua một chiếc giường sắt với nệm nhung cho cún cưng của mình.

Ngay cả những quy tắc tôn giáo cũng bị bẻ cong vì lợi ích cho những con chó.

Sharma không thể nấu hoặc ăn thịt gà trong nhà nhưng những quy tắc này không áp dụng đối với các "con gái" cô. Người giúp việc chuẩn bị một món thịt hầm cho chúng với rau xanh theo mùa, nghệ và thức ăn đắt đỏ mỗi sáng.

Sự sụp đổ cấu trúc gia đình truyền thống cũng góp phần thay đổi thái độ đối với thú cưng. Những người trẻ ở thành thị Ấn Độ đang kiếm được nhiều tiền và kết hôn muộn hơn, với những vật nuôi kiểng thường trở thành những đứa con thay thế của họ.

Sharm, 25 tuổi cho biết bất kỳ ai muốn cưới cô cũng phải chăm sóc cả những chú cún của cô.

"Nếu như tôi kết hôn, tôi sẽ chỉ lấy người nào đó yêu những chú chó của tôi nhiều như tôi yêu chúng và chúng sẽ đi cùng với tôi."

Theo Sầm Hoa (VNN / plushasia)


Video đang được xem nhiều