Israel và Hamas thu hẹp khoảng cách ngừng bắn

15.5813

Tiến trình hòa bình Trung Đông lại có hy vọng được khôi phục khi có dấu hiệu cho thấy Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang thu hẹp khoảng cách để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Dải Gaza.

Trả lời phóng viên hãng tin Reuters của Anh, một thủ lĩnh cấp cao của Hamas Osama al-Muzaini, ngày 9/2 cho biết Israel và Hamas đã thu hẹp được một số bất đồng và một thỏa thuận ngừng bắn 18 tháng có thể sẽ được tuyên bố trong vài ngày tới.

Mặc dù thủ lĩnh Hamas không nói cụ thể về thời điểm thực thi thỏa thuận trên, song theo Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có thể bắt đầu có hiệu lực từ tuần tới.

Các nguồn tin ngoại giao phương Tây và báo giới khu vực cũng cho rằng thỏa thuận ngừng bắn lần này có thời hạn không ít hơn một năm và có thể sẽ đạt được trong vòng 48 giờ tới.

Các quan chức phương Tây và Palestine cho biết Israel và Hamas đã thu hẹp được bất đồng trong một số vấn đề, trong đó có việc xây dựng một vùng đệm rộng 300m dọc biên giới giữa Gaza và Israel và các tay súng Hồi giáo không được phép vào khu vực này. Israel cũng đồng ý sẽ mở các cửa khẩu vào Gaza song chưa nói rõ thời điểm cũng như các điều kiện kèm theo.

Tuy nhiên, hiện hai bên vẫn chưa nhất trí trong một vài vấn đề, trong đó có việc trao đổi tù nhân và các loại hàng hóa bị cấm chuyển vào Gaza.

Ai Cập, nước trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas, đã đề xuất một tiến trình hòa giải nhiều giai đoạn, bắt đầu là tuyên bố ngừng bắn, tiến tới thỏa thuận trao đổi tù nhân, mở các cửa khẩu vào Gaza và cuối cùng là đàm phán hòa giải giữa các phe phái Palestine. Nếu thành công, thỏa thuận này sẽ thay thế các tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Israel và Hamas ngày 18/1 khi Israel kết thúc chiến dịch quân sự 22 ngày tại Gaza vừa qua.

Trong một động thái nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng tại Gaza, Hamas đã hoàn trả số hàng viện trợ mà phong trào kháng chiến Hồi giáo này tịch thu hồi tuần trước.

Cơ quan phụ trách vấn đề người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) xác nhận nhà chức trách Hamas tại Gaza đã trả lại toàn bộ số hàng viện trợ tịch thu ngày 3 và 5/2 về các kho hàng của UNRWA ở Thành phố Gaza và Rafah. UNRWA thông báo từ ngày 5/2 dỡ bỏ lệnh ngừng nhập hàng tiếp tế nhân đạo vào Gaza.

Trong khi đó, Liên hợp quốc tiếp tục gây sức ép yêu cầu Israel cho phép đưa vào Gaza các mặt hàng cứu trợ cấp thiết bao gồm cả sách vở.

Theo các quan chức Liên hợp quốc tại Gaza, mỗi ngày chỉ có chưa tới 200 xe tải chở hàng cứu trợ vào được vùng lãnh thổ này, trong khi nhu cầu tối thiểu tại đây cần tới ít nhất 400 xe và sẽ tăng lên tới hơn 1.000 xe khi công cuộc tái thiết Gaza bắt đầu.
 

Liên quan cuộc chiến vừa qua tại Gaza, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki- moon cùng ngày thông báo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về kế hoạch thành lập một uỷ ban điều tra việc Israel ném bom các cơ sở ở Gaza.

Quan sát viên của Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour cho biết ủy ban này sẽ gồm 4 thành viên và một nhân viên văn phòng, do cựu Chủ tịch Tổ chức Ân xá quốc tế Ian Martin đứng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]