“Khoảng cách của Barca và Real là không có lợi cho Liga”

(VOV) -Trước tình cảnh Barca đã gia tăng khoảng cách với Real lên 16 điểm, huyền thoại của Barca là Cruyff đã đưa ra nhận định trên

15.6042


Khoảng cách giữa hai đại kình địch đã là quá lớn và chức vô địch Liga dường như đã có chủ.


Hiện tại, Blaugrana đã tạo được lợi thế dẫn trước 16 điểm so với nhà ĐKVĐ trước khi La Liga bước vào kỳ nghỉ đông, và cựu HLV người Hà Lan tin rằng, cuộc đua tới ngôi vô địch đã kết thúc.

Huyền thoại của Barcelona Johan Cruyff cho rằng, khoảng cách 16 điểm giữa Blaugrana và Real Madrid ở La Liga là rất nguy hiểm cho giải đấu.

Đội bóng xứ Catalan đã trở thành đội có khởi đồng tốt nhất La Liga trong hành trình chinh phục ngôi vô địch dưới thời HLV Tito Vilanova. Trong khi đó, đương kim vô địch Real Madrid lại có một kết quả vô cùng nghèo nàn khi đã để thua bốn trận cho tới thời điểm này.

Biểu tượng của bóng đá Hà Lan tin rằng, người phải chịu thiệt trong chuyện này là các CĐV của Tây Ban Nha, bởi ngôi vô địch coi như đã có chủ trước Giáng sinh.  “Đó là một khoảng cách xa vời vợi”, ông ấy nói với tờ Le Buteur.

 “Điều đó thực sự không có lợi cho La Liga. Có lẽ các CĐV của Barcelona đang rất hạnh phúc. Nhưng theo tôi, chức vô địch của họ sẽ càng vẻ vang hơn nếu có một sự đua tranh cam go và quyết liệt. Đến đây mọi sự hồi hộp đã kết thúc.” – Thánh Johan nói tiếp.

Barcelona sẽ trở lại thi đấu sau kỳ nghỉ đông trong trận derby xứ Catalan với Espanyol vào ngày 05/01/2013./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]