Không nên làm bạn với sếp trên Facebook

Một thành viên nữ trên Facebook mới đây mất việc vì đã nói xấu sếp trên mạng, mà quên mất rằng ông này có mặt trong danh sách bạn bè và có thể đọc lời nhận xét của cô.> /

15.606

Đoạn đối thoại của nữ nhân viên này và ông sếp vừa được trang Digg đăng tải dưới tiêu đề “Tại sao bạn không nên đưa sếp vào danh sách trên Facebook”. Trong đó, một nữ nhân viên có tên Lindsay, khoảng 20 tuổi, viết vài dòng nói xấu sếp. Cô than thở sếp có những hành vi không đúng mực và luôn giao những việc mà cô ngán ngẩm.

Chỉ 4 tiếng sau khi cô gửi lời nhận xét lên mạng, ông sếp có tên là Brian, cũng gửi phản hồi. “Chào Lindsay, cô quên mất là cô đã đưa tên tôi vào danh sách bạn bè à? Thứ nhất, đừng tự huyễn hoặc bản thân như thế. Thứ hai, những việc làm cô ngán ngẩm là những gì cô được trả lương để làm, và cô không thể hoàn thành cả những việc đơn giản nhất được giao. Cuối cùng, hình như cô quên mất là cô chỉ còn 2 tuần trong thời gian thử việc. Thế cho nên ngày mai cô không phải đến cơ quan nữa đâu. Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đấy”.

Tên đầy đủ và vị trí làm việc của 2 nhân vật này không được công khai, nhưng trên Digg đăng tải cả ảnh của họ. Đoạn đối thoại giữa sếp và nhân viên ngay sau đó lan truyền rộng trên mạng.

Thu Nga (Theo Telegraph)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]