Không nên vội vàng kết luận ai đó đạo nhạc

Tôi nghĩ phải có những người thực sự am hiểu, những chuyên gia trong lĩnh vực này mới có thể xác minh và nhận định lại một cách chính xác được. Vì không thể chỉ đơn thuần dựa vào giai điệu nghe giống với bản gốc hay hòa âm phối khí nghe giống là chúng ta có thể cho rằng họ đạo nhạc. (Vân Oanh)

15.5851

Người gửi: Chu thị vân oanh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Không nên vội vàng kết luận

Chuyện nhạc sĩ Hoài Anh có "đạo nhạc" hay không tôi nghĩ phải có những người thực sự am hiểu, những chuyên gia trong lĩnh vực này mới có thể xác minh và nhận định lại một cách chính xác được. Vì không thể chỉ đơn thuần dựa vào giai điệu nghe giống với bản gốc hay hòa âm phối khí nghe giống là chúng ta có thể cho rằng họ đạo nhạc.

Tôi không là fan của bất kỳ một ca sĩ, nhạc sĩ nào, nhưng khi đọc bài viết này tôi thấy không đồng tình với một số ý kiến của người nghe nhạc khi đưa ra những nhận định mà lại chưa có đơn vị hay cơ quan nào đấy có trách nhiệm xem xét, đánh giá.

Tôi thiết nghĩ chúng ta cũng không nên vội vàng đưa ra những kết luận khi chưa có bất kỳ một nhận xét khách quan, công bằng và những chứng cứ cụ thể, rõ ràng chứng minh sự việc. Điều này vô tình sẽ dẫn đến những tiêu cực không hay, những phản cảm đến từ những người hâm mộ, những người yêu âm nhạc, trông chờ vào nền âm nhạc nước ta sẽ có nhiều nhạc phẩm hay được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau, và biết đâu có thể cũng được mua bản quyền thì sao... (có thể họ sẽ thất vọng khi có quá nhiều hiện tượng "đạo nhạc" như thời nay).

 

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]