Họ đề nghị AFC chuyển Úc gia nhập một LĐBĐ châu lục khác chứ không được ở chung ngôi nhà AFC nữa.

Thực chất thì vấn đề mang màu sắc cay cú vì từ khi Úc gia nhập AFC thì họ “hớt” mất suất thứ năm của châu Á tại các vòng chung kết World Cup. Trước đây, khi Úc chưa gia nhập gia đình AFC thì khu vực châu Á được FIFA phân bố 4,5 suất dự vòng chung kết World Cup, nghĩa là châu Á được bốn suất chính thức, nửa suất còn lại đi tranh play off với một đại diện châu lục khác hoặc khu vực khác chẳng hạn như Nam Mỹ hoặc CONCACAF. Từ khi Úc trở thành thành viên chính thức AFC thì Úc luôn hiện diện ở các vòng chung kết World Cup và châu Á cũng được tăng nửa suất, tức năm suất tròn.

Nhiều LĐBĐ Tây Á cay cú đề nghị Chủ tịch AFC Khalifa (người Bahrain, cũng là Tây Á) chuyển Úc đến một liên đoàn khác. Nghiệt ngã là FIFA không phải phân suất châu Á theo cảm tính hay giàu nghèo mà họ xem trình độ và thành tích của các đội tuyển châu Á thể hiện như thế nào tại các vòng chung kết World Cup, qua đó đánh giá sự tiến bộ của bóng đá châu Á họ mới tăng suất. Nhiều nước Tây Á đưa ra con số thống kê rằng từ sau World Cup 2006, Úc trở thành thành viên chính thức AFC thì hai vòng chung kết World Cup liên tiếp tại Nam Phi 2010 và Brazil năm 2014 Úc đều hiện diện còn các đội tuyển Tây Á thì vắng bóng. Thống kê còn cho biết từ năm 1990 đến 2006, vòng chung kết World Cup nào cũng có đại diện Tây Á tham dự nhưng từ vòng chung kết 2010 đến nay vắng bóng các nước Tây Á. Thay vào đó là suất của Úc.

Hầu hết các nước Tây Á là những quốc gia giàu có, có tiếng nói đầy trọng lượng tại FIFA nhưng không phải vì thế mà FIFA bị… lòa mắt trước sức ép như vậy.

Hiện diện tại Úc trong buổi lễ trao cúp vàng Asian Cup cho tuyển Úc, Chủ tịch AFC Khalifa trả lời báo Al-Attihad: “Đừng nên coi tuyển Úc là người đã lấy mất suất của Tây Á mà hãy xem Úc đến với AFC thì bóng đá châu Á được lợi nhiều hơn. Các địa điểm thi đấu Asian Cup của Úc thật tuyệt vời, trình độ của họ cũng rất cao sẽ nâng cấp bóng đá châu Á…”.

Nhiều thành viên AFC thích chơi với những kẻ… vừa tầm hơn là chơi với người thông minh và điều đấy được ví là căn bệnh chung của châu Á.

DUY ÂN

Video đang được xem nhiều