K.Kiên Giang: Mùa sau phải sống tốt hơn

“Không thể cứ sống kiểu nơm nớp lo sợ phải xuống hạng như mùa giải trước được. Như thế dễ đau tim lắm. Mùa sau, K.KG phải quyết tâm làm lại gần như triệt để để có thể sống thoải mái hơn…”, HLV Lai Hồng Vân chia sẻ về mùa giải đầu tiên K.KG ở V-League và “bật mí” thêm những kế hoạch ở thì tương lai.

0

 

Tin liên quan

 

“Không thể cứ sống kiểu nơm nớp lo sợ phải xuống hạng như mùa giải trước được. Như thế dễ đau tim lắm. Mùa sau, K.KG phải quyết tâm làm lại gần như triệt để để có thể sống thoải mái hơn…”, HLV Lai Hồng Vân chia sẻ về mùa giải đầu tiên K.KG ở V-League và “bật mí” thêm những kế hoạch ở thì tương lai.


“Mùa giải đầu tiên ở V-League dù đã lường trước khó khăn sẽ ngập đầu chúng tôi nhưng tôi cũng không ngờ gánh nặng phải tồn tại lại đấu trường này lại lớn hơn cả những điều tôi đoán. Đội bóng thi đấu phập phù liên tục, những trận tưởng chừng sẽ cầm chắc chiến thắng thì lại thua, còn những khi không ngờ đến thì đội bóng lại có được kết quả khả quan. Tóm lại, may mắn đã đứng về phía K.KG rất nhiều trong cuộc chơi mùa này.

Đã có lúc tưởng chừng suất xuống hạng rơi vào tay chúng tôi nhưng rất may, tinh thần của anh em đã được khôi phục đúng lúc quan trọng nhất. Số phận của đội bóng năm nay khiến chúng tôi cứ liên tục phải sống trong lo lắng, sợ hãi.

 

K.KG quyết tâm mùa giải sau sẽ trụ hạng sớm và thảnh thơi hơn. Ảnh: V.S.I


 

Vì thế, xong mùa giải này là tinh thần cái đầu mọi người nhẹ hẳn. Chúng tôi đã cho toàn đội xả trại ngay sau trận đấu cuối cùng. Tôi đã dự kiến trong đầu mình nhiều ý tưởng cho K.KG ở mùa bóng mới, phải sống một cách thoải mái hơn chứ không thể để khó khăn hoài như mùa giải trước được”, ông Ba Vân khiêm tốn khi nói về thành quả trụ hạng của K.KG ở mùa giải này.

K.KG vẫn có mặt ở mùa giải chuyên nghiệp 2013 là một ngạc nhiên lớn với nhiều người. Bởi lẽ chỉ nhìn vào đội quân tứ xứ có giá trị không đến chục tỷ đồng, khó ai ngờ họ lại thành công với mục tiêu của mình.

Trụ hạng thành công mùa này, K.KG có ngay 2 tỷ đồng tiền thưởng. Tính ra, những cầu thủ trụ cột và HLV trưởng nhận hơn 70 triệu đồng. Chưa kể tiền thưởng từ những trận thắng trước đó, dù nghèo nhưng lãnh đạo CLB vẫn không để cho quân mình chịu thiệt.

Trước mắt, Ngân hàng Kiên Long sẽ vẫn tài trợ cho CLB này vì hợp đồng của 2 bên vẫn còn giá trị hiệu lực một năm. Trong hoàn cảnh người khôn của khó, hàng loạt ông bầu và CLB không còn tâm huyết như bây giờ, tìm được một chỗ dựa để có thể tồn tại đã là một thành công lớn của các CLB VN.

Sau khi “trình diện” đơn vị chủ quản phía Đồng Tháp cuối mùa giải này, ông Vân đã bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được ra đi theo dạng biệt phái để giúp K.KG như trước đây. Đời cầm quân của ông Vân có “duyên” với vùng đất xứ biển Hà Tiên và những ân tình ở Kiên Giang khó cho ông Vân có sự lựa chọn khác.

Tiền bạc đã có nhà tài trợ và tỉnh hỗ trợ, HLV Lai Hồng Vân giờ chỉ còn lo chuyện chính là chuyên môn. Và ông Vân đã vẽ ra một kế hoạch mới cho K.KG ngay từ lúc này. Sẽ có 7, 8 nội binh phải ra đi do không đáp ứng được chuyên môn.

Còn 4 ngoại binh, kể cả chân sút thượng thặng của K.KG mùa trước là Oseni, cũng không còn chỗ đứng ở đội bóng này. Cuối tháng 9, đội bóng sẽ chính thức tập trung trở lại sau hơn một tháng xả hơi.

Và cũng như nhiều năm trước, HLV Lai Hồng Vân lại chọn TTTT Thành Long (TP.HCM) để “ăn dầm nằm dề” ở đây để tuyển quân. Nếu như trước đây ông Vân phải lo sốt vó vì “tiền không đủ để ký hợp đồng với những cầu thủ chất lượng mình ưng ý thôi chứ chưa nói tốt”, nên mùa vừa rồi đội bóng có rất nhiều cầu thủ “về Kiên Giang đá bóng người ta mới biết đến tên”.

Còn mùa tới, tình hình sẽ trở nên sáng sủa hơn như chính ông Vân lạc quan, bởi lẽ K.KG có thể thu nhận được những cầu thủ “hàng dạt” chất lượng hơn, những người đã hết hạn hợp đồng với đội bóng cũ và không được tái ký. Trong số này, những cầu thủ của TĐCS.ĐT, N.SG… có thể chọn K.KG là bến đỗ mới.

Bóng đá VN đã trở về mặt đất trong bối cảnh kinh tế khó khăn bây giờ. Và nhờ đó, những đội bóng như K.KG có khả năng thể hiện hết giá trị thực của mình.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]