Làm lọ cắm hoa đẹp lung linh từ những chiếc cốc cũ

Những chiếc cốc tuy đã cũ kĩ và ố màu nhưng chỉ với một chút khéo léo, bạn đã có thể tái chế cốc cũ thành những lọ cắm hoa đẹp lung linh. Hãy cùng trổ tài làm lọ cắm hoa tuyệt đẹp trang trí cho căn phòng nhà bạn nhé.

15.6005

Vật liệu cần chuẩn bị để làm lọ cắm hoa từ cốc cũ:

- 7 cốc thủy tinh cũ hình tròn, cùng loại

- Bình sơn phun

- 1 cuộn len màu

- 1 cuộn băng dính khổ to

- 1 chiếc kéo

 

Cùng trổ tài làm lọ cắm hoa đẹp lung linh nào:

  • 1

    Dùng băng sính dán lên 2/3 chiếc cốc cũ cũ, tính từ miệng cốc trở xuống.

    Sau đó dùng bình sơn xịt phần cốc cũ không dán băng dính. Chờ cho đến khi sơn khô.

  • 2

    Gỡ lớp băng dính đã dán ra và lau sạch.

    Tiến hành làm tương tự với 6 chiếc cốc cũ còn lại.

  • 3

    Đặt 1 chiếc cốc cũ ở giữa làm tâm rồi lấy 6 chiếc cốc cũ còn lại tạo thành 1 hình tròn xung quanh. Sau đó dùng len quấn nhiều vòng xung quanh những chiếc cốc này để cố định hình dạng của lọ cắm hoa thật chắc chắn.

    Nếu muốn lọ cắm hoa mang phong cách mộc mạc, cổ điển, bạn có thể dùng dây thừng hoặc dây chạc bản lớn để buộc lọ cắm hoa.

  • 4

    Sau đó, bạn chỉ cần cắm những cành hoa tươi vào lọ cắm hoa xinh xắn này nữa thôi!

    Lọ cắm hoa này trông rất đơn giản mà vẫn sành điệu phải không nào.

    Bạn có thể đặt những chiếc lọ cắm hoa này ở trên bàn phòng khách hoặc ở gần cửa sổ để không gian nhà thêm rộng rãi và sinh động.

    Mùi hoa thơm sẽ làm bạn ngất ngây đấy!

    Hãy tận dụng những chiếc cốc cũ không dùng đến của gia đình để tái chế thành những lọ cắm hoa xinh xắn, đáng yêu trang trí nhà cửa nhé. Chúc các bạn trổ tài thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]