Lễ hội hoa đăng dịp Tết Nguyên đán

Giadinh.net - Với mục đích tạo ra điểm đến thú vị, hấp dẫn cho người dân Hà Thành dịp Tết nguyên đán đồng thời giới thiệu và tôn vinh tinh hoa Việt Nam, lễ hội hoa đăng sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 10/1 - 17/02/2009 tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

15.6013

Dự kiến, trong lễ hội sẽ trưng bày 35 tổ đèn hoa đăng phỏng theo các sự tích nổi tiếng của Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh đó, tất cả những sự tích gắn liền với sự ra đời của các tổ đèn như Thiên Quy Hoàn Kiếm (Hồ Hoàn Kiếm); Mỹ Lệ truyền thuyết (Vịnh Hạ Long) hay Lý Ngư Khiêu Long Môn (Cá chép vượt Long môn) đều được giải thích rõ.

Sự xuất hiện của những tổ đèn hoa đăng như Tây Thiên lấy kinh, Thế giới động vật, Khủng long Vương quốc… sẽ đặc biệt thu hút trẻ em đến tham quan vào những ngày giáp Tết.

Ngoài ra, lễ hội còn tái hiện lại những lễ hội dân gian như múa võ, đánh cờ người… và gợi lại những nét làng quê cổ Hà Nội xưa: lò rèn, làng tò he, tranh Đông Hồ, quạt giấy…
 
 Một số hình ảnh về lễ hội hoa đăng:
 

Thiên Quy Hoàn Kiếm Việt Nam.

Văn Miếu Việt Nam.

Cửu Long thần bích.

Hí Sự Doanh Môn

Lý Ngư Khiêu Long Môn.

 

Tổ đèn hoa đăng.

Mỹ Lệ truyền thuyết.

 

Thế giới Khủng long.

 

Lễ hội.

 

Làng tò he.

Tò he luôn hấp dẫn đối với trẻ em đến tham quan lễ hội.

Tôn vinh văn hóa Việt Nam.

PV
  • 0

Tin cùng mục

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Xem thêm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]