Mèo đồng cỏ châu Phi cắt mũi chống lại bệnh ung thư

(Kiến Thức) - Mắc bệnh ung thư nhưng không đầu hàng số phận, Tonga, một chú mèo đồng cỏ châu Phi đã cắt mũi để tiếp tục cuộc sống.

15.5991
 Tonga là một trong hai cá thể mèo đồng cỏ châu Phi trắng còn sót lại trên thế giới. Vào năm 2012, chú mèo đẹp trai này bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư biểu mô tế bào vảy, nhiều khả năng là do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng.

 Đặc tính của loài mèo là thích nằm phơi nắng mà Tonga lại có bộ lông trắng nên ảnh hưởng của ánh nắng lớn hơn, có thể điều này là nguyên nhân khiến chú mèo này mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào vảy

 Mèo đồng cỏ châu Phi thường có bộ lông vàng đốm đen, Tonga có bộ lông trắng có lẽ phát sinh từ việc là kết quả của giao phối cận huyết.

 Khi các tình nguyện viên phát hiện một chiếc vảy trên mũi của Tonga, họ đã không hề nghĩ đến bệnh ung thư, họ cắt đi chiếc vảy và điều trị cho Tonga như bình thường. 

Không may, bảy tháng sau, chiếc vảy mọc trở lại. Một lần nữa, các nhân viên chăm sóc sử dụng kháng sinh để điều trị cho Tonga, nhưng họ đã lo ngại khi nó lại mọc lên một lần nữa. Khi đó, Tonga được đi xét nghiệm và nhận được chẩn đoán đáng sợ. 

 Để ngăn chặn các khối u trong mũi của Tonga lây lan, các bác sĩ đã phải loại bỏ một cm mũi của chú mèo này, khiến khuôn mặt của chú mèo đẹp trai bỗng chốc trở nên đáng sợ giống nhân vật chúa tể Voldemort.

 Hiện chú mèo 18 tuổi Tonga đã hồi phục sức khỏe và trở nên vui vẻ, năng động hơn bao giờ hết, không có dấu hiệu của bệnh ung thư tái phát. 

 Câu chuyện về Tonga, một chú mèo đồng cỏ châu Phi cực hiếm, năm nay đã 18 tuổi, tuổi thọ gần như vào hàng "cổ lai hy" của loài mèo, đã đánh bại bệnh ung thư bằng cách sống lạc quan ngay cả khi bị cắt mũi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

  Tonga đang sinh sống ở  Big Cat Rescue (BCR), Tampa, Florida, Mỹ.

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]