Một cách tự học tiếng Anh rất độc đáo

GS-NGND Nguyễn Lân Dũng chia sẻ: "Với kinh nghiệm của một người tự học ngoại ngữ, tôi thấy nếu không có điều kiện theo học trường, lớp chính quy, chúng ta vẫn có thể tự học tiếng Anh có kết quả theo phương pháp học những từ tối thiểu, những ví dụ tối thiểu. Để giao tiếp thông thường, để đọc sách báo phổ thông, thì cách gắng học lấy được số từ vựng tối thiểu là đủ".

15.6013
Khác với các từ điển Anh - Việt thường gặp, cuốn Từ vựng tiếng Anh tối thiểu là cẩm nang học từ tiếng Anh trong ngữ cảnh - một phương pháp dạy và học ngoại ngữ đang phổ biến hiện nay. Ở đây, một từ tiếng Anh có thể có từ 10-20 ngữ cảnh giúp người học biết được từ đó dùng trong những trường hợp nào.

Trẻ em 3-4 tuổi chỉ biết có khoảng 1.000 từ nhưng chuyện gì các cháu cũng nói được. Vì vậy, bạn nào không có điều kiện học chuyên ngữ tập trung, hãy nên tự học theo phương pháp học dần từng từ với từng ví dụ khác nhau. "Năng nhặt, chặt bị" là phương châm của tôi khi học ngoại ngữ.

Cuốn Từ vựng tiếng Anh tối thiểu gồm khoảng 1.400 từ tiếng Anh thông dụng, thường gặp nhất trong đời sống hàng ngày Các từ được sắp xếp thật trật tự ABC tiếng Anh theo hình thức từ điển song ngữ (Anh - Việt).

Mỗi từ tiếng Anh được đối dịch với một hoặc hơn một từ tiếng Việt tùy theo nội dung ý nghĩa của nó. Các từ tiếng Việt có thể là các từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa (Joy: vui mừng, vui sướng, vui vẻ, hân hoan), hoặc là các từ biểu thị các ý nghĩa khác nhau (off: xa, ly khai, xuất phát, đóng lại, tắt).

Nhiều từ tiếng Anh, ngoài các ngữ cảnh thường gặp, sách cung cấp thêm một số thành ngữ hay quán ngữ thông dụng - rất có ích cho người học, nhất là người không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với bản ngữ hoặc chưa quen với tiếng Anh khẩu ngữ.

Điều rất thú vị là ở những, từ có khả năng làm yếu tố tạo thành các từ khác tác giả cũng dẫn ra các từ có chứa từ đó giúp người đọc nhân tiện học luôn các từ liên quan. Ví dụ, ở mục từ flower (hoa) tác giả cung cấp thêm 18 tên gọi các loài hoa phổ biến (trích mục Flower, hoặc ở mục từ Fruit (tính từ Fruit).

Người học sẽ dựa vào các nghĩa được cung cấp ở đầu mục từ rồi đối chiếu với ngữ cảnh mà suy ra nghĩa thích hợp của từ này trong từng trường hợp cụ thể.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích nhiều cho các em học sinh phổ thông và những người tự học tiếng Anh. Để giao tiếp thông thường, để đọc sách báo phổ thông, thì theo tôi găng học lấy được số từ trong tập sách này là đủ”.
 

“Các lớp học Anh ngữ sơ cấp cho ta vốn kiến thức tối thiểu về cách phát âm và về ngữ pháp cơ bản. Nhưng nếu không tự học thêm sẽ mai một dần và không sử dụng được nữa. Ai có điều kiện học chuyên ngữ 4-5 năm thì quá tốt, nhưng không phải ai cũng có điều kiện như thế.

Đơn giản nhất là mỗi ngày học vài từ, nhóm từ, đi liền với những câu thường dùng. Chữ nào chưa biết cách phát âm thì tự tra từ điển rồi ghi chú vào bên trên. Câu nào chưa hiểu thì hỏi thêm bè bạn hay tự suy luận.

Theo blog GS Nguyễn Lân Dũng

Hà Dương 

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]