Sáng 2/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh
nghiệp (BSA) và báo Tuổi trẻ tổ chức Hội nghị thực hiện cuộc vận động "Người
Việt ưu tiên dùng hàng Việt", với chủ đề "Hành động của doanh nghiệp và kiến
nghị với Nhà nước".
Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn
phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt của cuộc vận động là hướng
tới việc góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế trong nước, còn về lâu dài là hướng
tới việc
nâng cao chất lượng hàng Việt,
cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh hội
nhập.
Vấn đề quan trọng là doanh nghiệp phải nâng cao sức cạnh tranh của sản
phẩm, hạ giá thành. Cơ quan quản lý nhà nước phải làm tốt vai trò của mình, thể
hiện sự coi trọng quyền lợi của người tiêu dùng.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cũng nhấn mạnh, cuộc vận động không phải là bảo
hộ mậu dịch. Nhiều sáng kiến hưởng ứng cuộc vận động trong thời gian qua là
thiết thực và hiệu quả. Ông cũng đánh giá cuộc vận động này là "mệnh lệnh từ
trái tim và là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp".
Chủ tịch Hội đồng Quản trị hệ thống siêu thị Coopmart Nguyễn Ngọc Hòa thừa
nhận: "Chúng tôi chưa chú trọng đúng mức đến thị trường
nông thôn. Nhiều khi
hàng kém chất lượng đã chạy về nông thôn. Chúng tôi muốn có trung tâm
thương mại
hiện đại, đầu tư vốn lớn và nhiều vấn đề liên quan, do vậy cần có chính sách
khấu hao phù hợp; đồng thời cần có chính sách phù hợp tạo điều kiện cho phát
triển thị trường".
Theo Tổng Giám đốc Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk), bà Mai Kiều Liên, hiện
nay doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu nên rất bấp bênh. Bà cho
biết, kế hoạch của công ty là sẽ tập trung vào thị trường nội địa, sau đó mới
tính đến xuất khẩu.
Để nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, ông Phan Văn Kiệt, Phó Tổng Giám
đốc Công ty Cổ phần May Việt Tiến kiến nghị, Nhà nước cần có chính sách, chiến
lược kích thích phát triển mạnh, lâu dài cho ngành dệt may. Các cơ quan chức
năng cần tăng cường quản lý thị trường, chống hàng nhái, hàng giả; nâng mức chế
tài; đẩy mạnh xúc tiến thương mại ở thị trường nội địa.
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, kỳ vọng của Hội nghị là trình
bày các hành động thiết thực để thực hiện cuộc vận động, thể hiện tính chủ động đầy
trách nhiệm của doanh nghiệp; đồng thời thảo luận về các giải pháp đối với các
kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến môi trường kinh doanh, đến những điều
kiện khách quan để hàng Việt Nam nâng được sức cạnh tranh và thuyết phục đối với
người tiêu dùng./.