“Nếu bò không đồng tính thì làm sao con người có thể?“

Đệ nhất phu nhân Janet Museveni của Uganda mới đây có những lời lẽ gây sốc tại buổi tiệc chúc mừng các giám mục thuộc giáo hội nước này, vì đã có những động thái chống lại người đồng tính.

15.6089
Đệ nhất phu nhân Uganda - Janet Museveni (Nguồn Internet)

Cụ thể, vị đệ nhất phu nhân này cho rằng: “Con bò còn không đồng tính thì sao mà con người lại có thể đồng tính?”. Bà cũng cho biết Uganda thông qua Đạo luật chống đối người đồng tính là vì phải trả nợ cho Chúa. Theo đạo luật mới này, những người có hành vi tình dục đồng giới có thể bị bỏ tù và mức án cao nhất là chung thân.

“Nếu những con bò không quan hệ tình dục đồng tính thì làm thế nào chúng ta, những con người lại đi tranh cãi về vấn đề này?”. Museveni nói thêm rằng họ sẽ không bãi bỏ luật chống đồng tính và nhấn mạnh “người cầu nguyện sẽ không thể bị đánh bại”.

 Tổng thống Uganda

Chồng bà, tổng thống Uganda trong một bài phát biểu dành cho sinh viên gần đây cũng tuyên bố giới trẻ không nên để văn hóa phương Tây ảnh hưởng và hãy nói “không” với đồng tính.

Trước những gì đang diễn ra, có hơn 50 nhóm xã hội dân sự đưa đơn kiến nghị chống lại luật Chống đối đồng tính tại Tòa án Hiến Pháp Uganda vào tuần rồi, họ hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn.


Trở lại với vị đệ nhất phu nhân, rất tiếc là phát ngôn của bà có phần hớ hênh không hề nhẹ vì theo nghiên cứu, hành vi tình dục đồng tính xuất hiện ở hầu hết các loài động vật có vú, trong đó bao gồm cả loài bò.
AloBacsi.vn
Theo Minh Hải - Một thế giới
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]