Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các cường quốc nên từ bỏ khái niệm "địa vị đặc quyền." (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu tại hội thảo “Chiến tranh thế giới thứ I và số phận đồng bào Nga", ông Lavrov lưu ý rằng tình hình hiện tại
đòi hỏi cần "có cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các xung đột, tìm kiếm phương án đối phó với những thách thức chung và mối đe dọa toàn cầu."
Ngoài ra, theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, từ trước Thế chiến thứ I cũng như hiện nay, Nga luôn ủng hộ việc giải quyết hòa bình các xung đột trên trường quốc tế.
Ông Lavrov nói: "Những bài học của lịch sử đòi hỏi cuộc đấu tranh kiên quyết chống mọi biểu hiện phân biệt chủng tộc, bài ngoại, chủ nghĩa dân tộc cực đoan"./.