Hôm nay (23/5) Nga đã phóng thành công
tên lửa đạn đạo liên
lục địa đầu tiên có khả năng vượt qua
hệ thống phòng thử được phát triển bởi NATO. "Đầu đạn giả đã tới được khu vực mục tiêu trong bãi thử Kurra, ở bán đảo Kamchatka. Các mục đích đã định của vụ phóng đã đạt được", Interfax dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng Chiến lược Hạt nhân Vadim Koval cho biết.
Nga công bố sự kiện này chỉ 1 tuần sau khi NATO chính thức khởi động giai
đoạn đầu tiên của việc triển khai lá chắn tên lửa mà Nga đã phản đối mãnh mẽ vì lo ngại rằng điều này nhằm vào kho vũ khí
hạt nhân khổng lồ của mình.
Nguồn tin quân sự cho biết rằng đây mới là lần thứ 2 vụ phóng tên lửa này được tiến hành. Vụ phóng đầu tiên thất bại vào ngày 27/9/2011 khi tên lửa gặp trục trặc (nguyên nhân không được tiết lộ) và rơi cách điểm phóng 10 km (6 dặm) .
Nhiều nguồn tin khác nhau cho biết tên lửa mới được trang bị tốt hơn để thâm nhập vào hệ thống
phòng thủ mới được Mỹ ủng hộ ở châu Âu. Giai đoạn đầu tiên của hệ thống phòng thủ này vừa được các quan chức NATO khởi động tại hội thưởng định Chicago.
Tên lửa Nga sử dụng một loại nhiên liệu mới giúp giảm thời gian cần thiết để vận hành các bộ phận đẩy ở giai đoạn phóng trong quỹ đạo hoạt động của tên lửa, nguồn tin quân sự cho biết thêm. Interfax cho biết loại vũ khí này được trang bị
đầu đạn hạt nhân riêng rẽ có thể thay đổi để tránh bị bắn rơi. Các quan chức Nga cũng tin rằng điều này sẽ làm cho tên lửa dễ hoạt động và khó bị phát hiện hơn.
Trước đó, cuối năm 2011, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này cũng phóng thử thành công tên
lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này có tên Bulava được phóng từ tàu ngầm Yury Dolgoruky trên Bạch Hải, thuộc vùng bờ biển Tây Bắc của Nga.
Nguồn DVT