Tên lửa Sineva.

Tên lửa được phóng từ tàu ngầm chạy bằng hạt nhân Yekaterinburg của Hạm đội Phương Bắc và trúng mục tiêu định sẵn tại Kura, bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông.

Tên lửa RSM-54 Sineva (hay còn gọi là SS-N-23 Skiff theo cách phân loại của NATO) là loại tên lửa đạn đạo thế hệ thứ ba được phóng từ tàu ngầm. Đây là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, được Hải quân Nga đưa vào sử dụng từ tháng 7.2007.

RSM-54-Sivena có tầm bắn tối đa trên 10.000km và có thể mang từ 4 đến 10 đầu đạn hạt nhân.

Ngọc Vân (Theo Ria Novosti)