Nghẹn lòng cảnh bé gái 5 tuổi chăm sóc bố mẹ tàn tật

(Xã hội) - Cha Xixi bị bại liệt, còn mẹ thì mắc bệnh còi xương, lại không đi lại được, gia đình hết sức khó khăn. Ngay từ khi có thể làm được, Xixi đã biết giúp bố mẹ giặt đồ, nấu cơm.

15.5766

Tại ngôi làng Luonan, Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy của Trung Quốc, khi hỏi đến bé Xixi, không ai là không biết đến cô bé. Mới chỉ có 5 tuổi nhưng cô bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Không được chăm chút như những đứa trẻ khác, Xixi còn phải chăm sóc bố mẹ tàn tật của mình.

Xixi đang giặt quần áo trong nhà dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Cha Xixi bị bại liệt, còn mẹ thì mắc bệnh còi xương, lại không đi lại được, gia đình hết sức khó khăn. Ngay từ khi có thể làm được, Xixi đã biết giúp bố mẹ giặt đồ, nấu cơm.

Ngoài thời gian giúp bố mẹ làm việc, Xixi còn đi cắt cỏ về cho dê ăn. Con dê là tài sản đáng giá nhất của gia đình.

Mẹ bị bệnh còi xương, lại không đi lại được nên hầu như những việc trong gia đình đều do tự tay Xixi làm.

Không những thế, em còn phải trông coi những con vật trong nhà: con dê, con chó, đàn gà. Mọi việc trong gia đình đều do Xixi lo toan.

Bằng tuổi em, những đứa trẻ khác đã được đi học, được bố mẹ chăm chút. Nhưng em không những không được đến trường mà còn tất bật lo cho gia đình. Tuy khó khăn vất vả nhưng Xixi không bao giờ để bố mẹ phải phiền lòng. Hi vọng điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình em, để em được đến trường, được vui chơi hồn nhiên như những đứa trẻ khác.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]