Ngôi vị số 1 thế giới: Federer rất tốt song Djokovic rất tiếc

Với chức vô địch tại Paris Master 2014, Djokovic chỉ còn cách ngôi vị số 1 thế giới của mùa giải 2014 vẻn vẹn đúng 3 trận thắng.

0

Federer rất tốt song Djokovic rất tiếc

Với 5 chức vô địch tính đến thời điểm hiện tại có thể đánh giá Federer đã trải qua một mùa giải thành công vượt quá sự mong đợi.

Trước Paris Masters 2014, đã có rất nhiều hâm mộ Federer nghĩ rằng việc Tàu tốc hành vượt qua Djokovic để kết thúc năm ở ngôi vị số 1 thế giới chỉ là vấn đề thời gian khi khoảng cách giữa 2 tay vợt còn vẻn vẹn 490 điểm. Ngay cả bản thân Roger Federer cũng rất tự tin về cuộc một “lật đổ” ngoạn mục trước Djokovic.

Ngôi vị số 1 thế giới đã quá xa tầm tay của Roger Federer

Song giấc mộng trên gần như đã tan vỡ khi Federer bị loại ngay ở vòng tứ kết và Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Paris Master 2014.

Theo thống kê sau Paris Masters 2014, khoảng cách giữa Federer và Djokovic sẽ được nới rộng lên thành 1310 điểm. Dù giải đấu cuối cùng trong năm ATP World Tour Finals có số điêm thưởng lên đến 1500 song cơ hội để Federer vượt qua Djokovic gần như đã không còn.

Sau Paris Master 2014, khoảng cách giữa Nole và Fedex đã nới rộng lên thành 1310 điểm

Cũng theo một thống kê khác, Djokovic chỉ cần thắng đúng 3 trận tại ATP World Tour Finals là nghiễm nhiên kết thúc năm 2014 ở vị trí số 1 thế giới. Một nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong tầm tay Djokovic khi sự hưng phấn của tay vợt người Serbia đang lên cao. Cùng với đó là việc Djokovic luôn thi đấu rất hay tại ATP World Tour Finals với 3 chức vô địch vào các năm (2008, 2012 và 2013).

“Áp lực đã giảm đi rất nhiều so với một trước đây. Chức vô địch tại Paris Masters 2014 không chỉ giúp nới rộng khoảng cách với Federer mà còn mang lại cho tôi sự tự tin rất lớn”.

“Tôi sẽ chơi tập trung trong từng trận đấu tại ATP World Tour Finals để có thể có được một cái kết hoàn hảo cho mùa giải 2014”, Djokovic cho biết.

Djokovic chỉ còn cách ngôi vị số 1 thế giới đúng 3 trận thắng

Với Paris Masters 2014, Djokovic đã vô địch 4/9 giải Master 1000 trong năm 2014 cũng cán mốc 20 danh hiệu Master 1000 trong sự nghiệp. Ngoài ra, Djokovic cũng đã lên ngôi tại một giải Grand Slam (Wimbledon) cùng có chức vô địch ATP 500 trong mùa giải 2014.

Ngoài ra trận thắng trước Milos Raonic tối qua cũng đánh dấu cột mốc quan trọng 600 trận thắng của Djokovic.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]