Thi thoảng mẹ bạn trai em đi xem bói và về bảo rằng tuổi chúng em không hợp nhau.
Đặc biệt, bác ấy cũng tuổi Ngọ nên nếu 3 người ở với nhau thì sẽ có một người tàn tật suốt đời.
Do đó, em muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp để có thể thuyết phục mẹ đồng ý.
Về tuổi của chúng em thế nào, nếu không hợp thì cách tránh ra sao, và khi nào cưới, sinh con sẽ
thuận lợi? Em sinh vào lúc hơn 3h sáng 5/7/1990 (tức ngày 13 tháng 5 dương), còn bạn trai sinh
22h30 ngày 5/4/1990 và mẹ bạn trai em sinh ngày 8/2/1966. Em cảm ơn!
(Kim Ngân)
|
Ảnh minh họa: blogphongthuy.com |
Chào bạn,
Có nhiều thuyết về xem xung hợp, theo cách tính dân gian, thì hai tuổi Canh Ngọ,
không có gì xung khắc, bản thân người xưa còn có câu "cùng tuổi nằm duỗi mà ăn". Còn xét mệnh Cấn
(bạn), Khảm (bạn trai) ra Ngũ quỷ, nhiều tai họa khó khăn, nhưng đây lại là thuyết "Lữ tài hợp hôn"
không đáng tin, bởi nguồn gốc không đúng đắn của nó.
Nhiều "thầy" của ta vẫn tuyên truyền cách tính này và tuyên bố hùng hồn "không
sống được với nhau", hay "phải bỏ nhau". Vấn đề là, đã coi mình là "thầy" thì phải biết cách hóa
giải sự xung khắc. Nhưng như đã nói, thuyết tính mệnh ở trên không đáng tin, nên bạn không cần hóa
giải. Cũng không có thuyết hay thực tế nào chứng minh ba tuổi Ngọ sẽ gây tàn tật, hại họa cho
nhau.
Cụ thể, bạn trai sinh 22h30 ngày 5/4/1990, tức giờ Đinh Hợi, ngày Canh Tý, tháng
Canh Thìn, năm Canh Ngọ. Can ngày Canh Kim sinh tháng Thìn là dưỡng, tức nuôi dưỡng, nhưng không
được lệnh, theo cách nói của mệnh lý. Canh trường sinh ở Tỵ, tứ trụ lại không có Tỵ. Bạn trai của
bạn "thân nhược", bản thân cũng sẽ vất vả trong cuộc sống và sự nghiệp, gặp nhiều điều không như ý,
tính lại nóng nảy, hiếu thắng nên càng khó thành công. Trong cuộc sống cần biết nhẫn nhịn.
Bạn sinh 3h sáng 5/7/1990, tức giờ Canh Dần, ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Ngọ, năm
Canh Ngọ. Can ngày Tân Kim sinh tháng Ngọ là bệnh, cũng không được lệnh như bạn trai. Cùng là "thân
nhược", nhưng do Tân là âm nên sống thiên về tình cảm. Tuy vậy tính cách cũng quả quyết, muốn gì là
làm bằng được, nên dễ dẫn đến bất đồng chính kiến với bạn trai. Hay cãi nhau vì chuyện nhỏ
nhặt.
Sự không hợp lớn nhất ở đây chính là một số điểm chung trong tính cách, dễ dẫn
đến mâu thuẫn trong cuộc sống chung sau này. Điều này đòi hỏi cả hai phải biết nhường nhịn lẫn
nhau.
Về hóa giải có nhiều cách, chẳng hạn cùng là thân nhược nên cùng cần bổ sung Kim.
Các bạn có thể thay đổi bằng cách mặc quần áo sáng màu, đi xe màu trắng - bạc. Nếu chung sống thì
trang trí căn phòng có gam sáng... Tất nhiên muốn cụ thể và hiệu quả hơn thì phải xem xét cụ thể
tọa hướng, hay phong thủy thực tế của khu đất các bạn định chung sống.
Chúc các bạn hạnh phúc!
AloBacsi.vn
Theo Mạnh Linh - VnExpress