Nguy cơ rước độc vào người từ quà 20-10: Hoa hồng sáp thơm

Hoa hồng sáp thơm là quà tặng đang làm mưa làm gió trên thị trường lễ 20-10. Tuy nhiên, đậy là sản phẩm chưa rõ nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ độc hại cho chị em phụ nữ.

15.5659

Hiện nay, các chuyên gia đang cảnh báo rằng loại hoa hồng sáp thơm này có thể xuất xứ từ Trung Quốc, đồng thời những chất tạo mùi này tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến hệ thần kinh của con người.

Hoa hồng sáp thơm là sản phẩm đang bán rất chạy trên thì trường quà tặng 20-10

Theo PGS-TS Trần Hồng Côn - giảng viên khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vì lợi nhuận cá nhân mà không ít doanh nghiệp sử dụng hương liệu nhân tạo không rõ nguồn gốc, thành phần để tạo màu và tạo mùi cho sản phẩm hoa hồng sáp thơm.

Bên cạnh đó, hầu hết sản phẩm tạo hương thơm hiện nay đều có nguồn gốc từ dầu mỏ chứ không phải là hương liệu thiên nhiên như trước kia. Về nguyên lý hóa học, những mùi thơm trên được tạo thành bởi những vòng benzen, vòng thơm này khi phát tán có thể theo đường hô hấp vào cơ thể gây khó thở, viêm đường hô hấp, kích thích cơn hen, đồng thời có khả năng bẻ gãy cấu trúc tế bào cơ thể gây rối loạn nội tiết.
Hoa hồng sáp thơm tiềm ẩn hóa chất độc hại cho thần kinh.
Trước đây, theo kết quả của các cuộc nghiên cứu tại Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Mỹ, việc tiếp xúc với sáp thơm, nước hoa xịt phòng có chứa chất hữu cơ tên là 1,4 dicholorobenzene có thể làm giảm 4% chức năng phổi. Một số chất hữu cơ khác như acetone, limonene, este có thể gây dị ứng mắt, kích thích đường hô hấp, gây đau đầu và chóng mặt.

Do vậy, Tiến sĩ Trần Hồng Côn cũng cảnh báo người tiêu dùng cần hết sức thận trọng, bởi hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng hóa chất công nghiệp tạo hương như aldehyde, cetol… nhằm tạo ra các sản phẩm rẻ tiền, lợi nhuận cao. Những hóa chất này còn có thể bao gồm huyền phù, một chất tạo keo trong công nghiệp có khả năng định hương rất tốt nhưng độc hại, có thể tác động trực tiếp tới hệ thần kinh của con người, gây nhức đầu, căng thẳng…càng tiếp lâu sẽ càng gây hại cho cơ thể.

Cần hết sức thận trọng khi mua sản phẩm này.

Trên thị trường hiện tại, hoa hồng sáp thơm được quảng cáo bền đẹp, thơm lâu và tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nên được nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm này còn thu hút bởi vẻ đẹp lạ, mùi hương thơm lâu cùng với hình thức sang trọng, loại hoa này càng trở nên đắt hàng hơn.

Loại quà tặng này đang được bán với nhiều chủng loại và mức giá khác nhau, giá dao động từ 25.000 đồng - 1.200.000 đồng tùy số lượng và xuất xứ. Nhiều loại được phun với nhiều màu sắc lạ mắt và tất nhiên các mùi hương cũng rất đa dạng. Tuy nhiên theo tìm hiểu, hiện loại hoa hồng sáp đa phần đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Mặc dù hoa hồng sáp thơm có nhiều ưu điểm như hương thơm quyến rũ, để được lâu, hoa có nhiều màu sắc đa dạng và sang chảnh, nhưng trước khi có xác nhận của các cơ quan chức năng, cả người mua và người tặng đừng nên bỏ qua yếu tố an toàn, đồng thời cần hết sức cân nhắc để không rước họa vào thân.

Nhật Mỹ (t/h)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]