Nguy cơ tiềm ẩn trong những dụng cụ nhà bếp

Mái ấm gia đình nào của người Việt Nam cũng đều không thể thiếu một gian bếp với đầy đủ những chén, đĩa, tô... để giúp cho các gia đình có những bữa ăn ngon, an toàn, hợp vệ sinh, đầm ấm và tiết kiệm.

15.5916

Nhưng có khi nào bạn nghĩ rằng đến một ngày nào đó những chiếc bát, đĩa mà bạn đã chọn sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến sức khỏe cho những người thân yêu trong gia đình?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm nhà bếp như chén, đĩa, tô, thố... làm bằng sành, sứ, nhôm, nhựa,… giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng trong việc chọn lựa sản phẩm cần dùng, thì nó có thể là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn. Vì những sản phẩm này nếu không được xử lý nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất và chọn lựa nguyên vật liệu sản xuất thì có thể có chứa những độc tố như chì và cadmium, và một số độc tố khác.

Sau một thời gian dài sử dụng để chứa dựng thức ăn nóng, lạnh, chua, mặn những độc tố này sẽ thôi nhiễm, hòa tan vào thức ăn, tích tụ dần vào cơ thể. Đến một lúc nào đó, các chất độc này sẽ phát tán gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây một số hội chứng như: ngộ độc, rối loạn thần kinh, biến chứng tim mạch và giảm trí nhớ, trường hợp nặng hơn sẽ gây ung thư. Trên thực tế nguy cơ này còn dễ xảy ra hơn đối với những sản phẩm kém chất lượng dùng lâu ngày bị vỡ, mẻ, trầy xước tạo nơi lý tưởng để các vi khuẩn cư trú.

Để tránh những tình trạng trên, các chuyên gia tiêu dùng khuyên bạn nên chọn những dụng cụ nhà bếp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, chất lượng vì những sản phẩm này được sản xuất trên công nghệ cao, quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn nên an toàn cho sức khỏe của gia đình bạn.

Những năm gần đây, sản phẩm gốm sứ gia dụng: chén, bát, đĩa... của thương hiệu Minh Long I đã chiếm được lòng tin của đại đa số người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Vì sản phẩm của công ty được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu với nguyên liệu được chọn lọc khắc khe và công nghệ tiên tiến nên chất lượng cao và ổn định. Mặc khác sản phẩm của công ty được nung ở nhiệt độ cao 1.380oC (cao hơn mức chuẩn là 1.000- 1.200 oC) nên loại bỏ hết tạp chất, các hoa văn trang trí cũng nhờ nung ở nhiệt độ cao mà chìm dưới lớp men và được men bảo vệ. Đặc biệt sản phẩm không có chứa chì và cadmium nên rất an toàn cho người sử dụng.

Thành công với việc áp dụng công nghệ NANO trong men đã giúp những sản phẩm Minh Long I có lớp men phủ kín gần như tuyệt đối khiến cho dầu mỡ và những chất dễ bám bẩn khó dính vào. Sản phẩm khi được sử dụng vừa an toàn cho sức khoẻ vừa tiết kiệm được thời gian và chất tẩy rửa cho người tiêu dùng.

Hiểu được nhu cầu của người tiêu dùng trong nước, thời gian gần đây công ty đã cho ra đời bộ sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng trong nước với giá cả phù hợp với người có thu nhập trung bình đã giúp cho các bà nội trợ có thêm sự lựa chọn cho gian bếp của mình những sản phẩm bền chắc, sáng bóng, không bị rạn nứt, khó bể mẻ, trầy xướt. Và quan trọng là đem lại sự an toàn sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình.

(Nguồn: Minh Long)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]