Nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết trẻ chậm nói

Vào lúc 9h, ngày 5/10/2014, ThS Kiều Thanh Hà, sẽ có buổi nói chuyện với chuyên đề "Trẻ chậm nói" tại trường An Pha (Bình Thạnh).

0
Mỗi trẻ đều có một mức độ phát triển ngôn ngữ khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên đến 18 tháng tuổi mà trẻ vẫn dùng cử chỉ hơn lời nói để giao tiếp thì cha mẹ nên cảnh giác, đó có thể là dấu hiệuchậm nói.

Nhằm cung cấp cho Cha mẹ bé những nhận biết về dấu hiệu, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trẻ chậm nói, ThS Kiều Thanh Hà sẽ có buổi nói chuyện với chuyên đề "Trẻ chậm nói",
được tổ chức vào lúc 9h ngày 5/10/2014 tại Trường An Pha số 9 Hoàng Hoa Thám-Quận Bình Thạnh

Các bậc cha mẹ muốn tham gia, vui lòng liên hệ chi tiết và đăng ký tham dự: Anh Lê Minh Huân- SĐT: 01656175347

AloBacsi.vn
Theo
ThS Tâm lý Kiều Thanh Hà - BV Nhi đồng 2
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]