Nhật Bản và Trung Quốc tìm cách làm dịu căng thẳng

15.5986
Theo hãng thông tấn Kyodo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, ngày 24/4 cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đang có kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm giữa các quan chức quốc phòng cấp cao của hai nước trong tương lai gần.

Đây là một động thái được cho là thể hiện hai bên đang tìm cách làm dịu căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền đảo.

Phát biểu với báo giới tại Tokyo, ông Suga nói: "Chúng tôi đang cố gắng thu xếp các cuộc hội đàm. Sự thật là Nhật Bản đã mở cửa đối thoại với Trung Quốc qua các kênh ngoại giao."


Ông Suga cũng nhấn mạnh "Trung Quốc vẫn là một láng giềng quan trọng của Nhật Bản."

Các quan chức Nhật Bản cho biết có khả năng tiến hành cuộc hội đàm cấp chuyên viên trong tháng này.

Theo các quan chức quốc phòng Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, các cuộc hội đàm giữa quan chức quân sự hai nước đình trệ kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần đảo này hồi tháng 9/2012.

Để nối lại hội đàm, hai bên sẽ phải lập các kênh liên lạc khẩn cấp để ngăn chặn đụng độ ở vùng biển quanh quần đảo tranh chấp./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]