Nhóm phiến quân ISIL đánh chiếm nhiều vùng quan trọng của Syria

VOV.VN - Các nhóm phiến quân chống đối Tổng thống Assad cũng không chịu nổi yêu sách của phiến quân ISIL.

15.593

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông ( ISIL) hôm qua (4/7) đã tiến vào khu vực phía đông của Syria, gần biên giới với Iraq, chiếm thêm được nhiều thị trấn, làng mạc cùng mỏ dầu lớn nhất Syria.

Phiến quân Hồi giáo cực đoan
Hiện nhóm phiến quân này đang kiểm soát hoàn toàn đường hành lang từ thị trấn biên giới Boukamal của Syria tới khu vực tây bắc nước này.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông kiểm soát phần lớn khu vực phía bắc Syria và đang nắm giữ khu vực rộng lớn phía bắc và Tây Iraq. Với tham vọng thành lập một nhà nước Hồi giáo trên khu vực đang kiểm soát tại Syria và Iraq, nhóm này đã tự phong người đứng đầu nhà nước Hồi giáo mới và là “lãnh đạo của người Hồi giáo ở mọi nơi”.

Những mưu đồ mở rộng tầm ảnh hưởng của  nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông đã làm dấy lên quan ngại về các cuộc đụng độ giữa nhóm này với các nhóm thánh chiến khác.

Phần lớn các nhóm vũ trang Syria đang chiến đấu chống lại Tổng thống Syria Bashar Assad đã bác bỏ tuyên bố của nhóm phiến quân này.

Nhóm vũ trang Nursa front tại Syria cũng đã nhiều lần xảy ra đụng độ với nhóm cực đoan này từ đầu năm nay. Gần 7.000 người, hầu hết là các tay súng, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh này./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]