Những bí quyết chinh phục mẹ chồng của Kim Hee Sun

(Sao ngoại) - “Kim Hee Sun là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc những năm 90 và những năm đầu của thế kỷ 21. Gần đây các hoạt động nghệ thuật của cô ngưng lại, nhưng thay vào đó, những người hâm mộ lại gặp một hình tượng một người vợ, người mẹ, người con dâu đảm đang, hạnh phúc mà vẫn không mất đi vẻ đẹp công chúa ngày nào…”

15.5907


Năm 2007, Kim Hee Sun bất ngờ thông báo việc chuẩn bị kết hôn. Lúc ấy “nàng công chúa của điện ảnh Hàn Quốc” đã bước sang tuổi 30. Không như một số diễn viên khác đặt nghề nghiệp lên hàng đầu và không muốn kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của mình, Kim Hee Sun quyết định xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình khi đã chin muồi trong nghề nghiệp cũng như tuổi đời.

Kim Hee Sun quen chồng mình, một doanh nhân tại một bữa tiệc nhỏ của bạn bè đầu năm 2007. Chàng trai hơn cô 3 tuổi ấy rất điển trai và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cô diễn viên nổi tiếng đã từng đóng cặp với Thành Long bởi nét dễ gần, tâm lý, biết cách lắng nghe. Những điều ấy không chỉ mình Kim Hee Sun mà bất cứ người con gái nào cũng mong ước ở người mình sẽ lấy làm chồng. Họ nhanh chóng hẹn hò, hạnh phúc trong tình yêu và chỉ vài tháng sau đôi bạn trẻ đã quyết định đi tới hôn nhân.

Quyết định kết hôn nhanh chóng của Kim Hee Sun cũng khiến cho những người hâm m
 đôi chút ngạc nhiên. Park Joo Young, tên của chàng trai may mắn lọt vào mắt xanh của “nàng công chúa” xinh đẹp là con trai của tổng giám đốc một công ty xây dựng lớn tại Hàn Quốc.

Bản thân anh cũng là một doanh nhân thành đạt có chút tiếng tăm. Đương nhiên, Kim Hee Sun yêu Park Joo Young không phải vì sự giàu có hay tài sản của anh mà bởi trong quãng thời gian hẹn hò, cô thực sự biết người đàn ông ấy đúng với hình tượng một người chồng mà mình mong ước: nhẹ nhàng, tâm lý và luôn ở bên động viên giúp đỡ cô.

Từ khi công khai việc hẹn hò với doanh nhân thành đạt, người ta thấy trên trang web cá nhân của cô tràn ngập những bức ảnh tràn đầy tình cảm và những lời yêu thương ngọt ngào.

 Đôi khi có quá nhiều bức ảnh mang tính chất riêng tư được “nàng công chúa” đang yêu ấy bày ra khoe khiến không khỏi xuất hiện nhưng lời chỉ trích, nhưng bên cạnh đó hầu như ai cũng cho rằng đó chỉ là sự thể hiện niềm hạnh phúc thực sự của Kim Hee Sun mà thôi. Những người hâm mộ cũng thấy rằng Park Joo Young rất hợp với Kim Hee Sun và luôn ủng hộ tình yêu của hai người.

Sau đám cưới đình đám của mình tại khách sạn sang trọng Walker Hill, Kim Hee Sun xuất hiện hạnh phúc hơn nữa với vai trò một cô dâu mới cưới và không kiệm lời khen ngợi chồng mình trên các phương tiện truyền thông. Đối với cô, chồng mình rất hoàn hảo. Là một người không cùng trong giới nghệ thuật nhưng Park Joo Young lại luôn thể hiện sự quan tâm cũng như cổ vũ, thấu hiểu vợ mình trong các hoạt động nghệ thuật. Đó cũng là điều mà Kim Hee Sun hài lòng nhất.

Chinh phục tình cảm của mẹ chồng

Nếu như Park Joo Young ủng hộ vợ hết mình trong sự nghiệp thì đối với mẹ chồng, không phải lúc nào Kim Hee Sun cũng “thuận gió, xuôi buồm” như thế. Nếu như bố của Park Joo Young vô cùng vui sướng và hãnh diện khi sắp có một cô con dâu nổi tiếng xinh đẹp vào bậc nhất tại Hàn Quốc, chính ông đã là người đầu tiên tiết lộ việc chuẩn bị kết hôn của con trai mình và Kim Hee Sun với công chúng, thì mẹ chồng Kim Hee Sun có phần “thận trọng” hơn thế.

Kim Hee Sun là một diễn viên xinh đẹp, nhưng với hình tượng “nàng công chúa” có phần yểu điệu không phải tất cả các bà mẹ chồng đều thích. Hơn thế nữa bà “phu nhân tổng giám đốc” không thích việc con trai mình lấy một diễn viên hay bất cứ người làm nghệ thuật nào bởi bà cho rằng nghề diễn viên rất phức tạp và nhiều tai tiếng. 

Không hiểu có phải vì lý do đó không nhưng sau khi kết hôn, người ta thấy Kim Hee Sun “im hơi lặng tiếng” trong sự nghiệp. Cô cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, một người con dâu trong gia đình. Đặc biệt chỉ sau đó một thời gian, chính mẹ chồng cô lại là người khen ngợi và tự hào về cô hết lời.
Kim Hee Sun

Bà nói Kim Hee Sun rất đáng yêu, ngoan ngoãn, khéo léo và rất phải phép trong các quan hệ đối xử gia đình. Hóa ra nữ diễn viên đã từng được phong danh hiệu “Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc” không chỉ là cô tiểu thư yểu điệu thục nữ như dáng vẻ bề ngoài, Kim Hee Sun còn là một người cư xử rất khéo léo.

Sau này trong một chương trình truyền hình cô đã tiết lộ cách mình đã lấy lòng mẹ chồng. Cô và mẹ chồng rất thân thiết với nhau. Kim Hee Sun thường theo bà đi tới các buổi họp mặt gặp gỡ những người bạn của bà, cùng bà đi mua sắm. Không những thế, cô còn không tiếc lời khen ngợi tài nấu nướng của mẹ chồng mình.

Biết mẹ chồng rất thích nấu nướng, lúc rảnh rỗi cô thường chủ động nhờ mẹ chồng dạy cho cách nấu các món ăn ngon. Khi mới bước vào nhà chồng, cô chẳng biết chút gì về công việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng biết rằng mẹ chồng rất quan trọng những điều đó, cô quyết tâm dành thời gian học cách nấu nướng và thu vén gia đình. Thấy con dâu cố gắng, nhất là lại muốn học hỏi từ mình, mẹ chồng cô rất hài lòng.

Cũng chính vì thế mẹ chồng cô ngày càng gạt bỏ đi ý nghĩ ban đầu về một cô con dâu nổi tiếng không biết nội trợ để cùng cô nấu nướng và trò chuyện mỗi ngày. Sau này, Kim Hee Sun còn tự mình mày mò học các món khác như đồ Tây, loại đồ ăn mà chính bà cũng chưa biết nấu khiến bà rất hài lòng. Bà rất thích món lẩu do chính tay Kim Hee Sun chuẩn bị cho cả gia đình.

Kim Hee Sun đã đùa vui trên truyền hình rằng chính nhờ món lẩu đặc biệt này mà cô đã chinh phục hoàn toàn được mẹ chồng mình. Nói như vậy không phải là cô diễn viên xinh đẹp làm mọi thứ chỉ để nịnh nọt mẹ chồng.

Dù lúc đầu mẹ chồng có đôi chút khắt khe với mình nhưng Kim Hee Sun luôn coi bà như mẹ đẻ và rất thẳng thắn trong cuộc sống. Cái gì cô thích thì nói thích, không thích cũng không bao giờ chả vờ thích chỉ để làm vừa lòng mẹ chồng. Theo Kim Hee Sun, điều đó rất quan trọng để hai mẹ con có thể thực sự hiểu nhau và thân thiết với nhau.

Kim Hee Sun không những thành công trong việc chinh phục mẹ chồng mà đó còn là thành công để giữ ấm lửa hạnh phúc trong gia đình. Con trai khi đã lớn và có gia đình riêng thì thường không còn được thân thiết với mẹ như trước nữa, nhưng Kim Hee Sun đã trở thành nàng dâu thảo, làm nhịp cầu nối giữa mẹ chồng và chính chồng mình, khiến cả gia đình lúc nào cũng ấm êm và hạnh phúc.
Cô bé được chú ý ngay từ trong bụng mẹ

Một vài tháng sau đám cưới, Kim Hee Sun thông báo mình đã mang thai đứa con đầu lòng. Sau tin tức ấy người ta biết Kim Hee Sun đang tập trung toàn tâm toàn ý vào gia đình mới của mình. Nhất là khi thông tin đứa con trong bụng cô là một cô bé gái, tất cả mọi người đều mong đợi một cô bé thật là xinh xắn giống mẹ, một “nàng công chúa” thế hệ thứ 2.

Trong thời gian mang bầu, Kim Hee Sun vẫn vô cùng xinh đẹp và vô cùng hạnh phúc. Chồng cô vẫn luôn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất như những ngày đầu gặp gỡ. Khi biết mình sắp có con gái, anh vô cùng vui sướng và luôn tháp tùng vợ đi mọi nơi, mua sắm đồ và chuẩn bị phòng ngủ cho thành viên mới của gia đình.

Đầu năm 2009, một cô công chúa xinh xắn mạnh khỏe ra đời được đặt tên là Park Yeon Ah. Sự bí mật những hình ảnh gương mặt đầu tiên của con gái mình khiến người hâm mộ càng tò mò và quan tâm tới con gái của Kim Hee Sun bởi ngay từ khi chưa ra đời, cô bé đã luôn được chờ đợi để so sánh với người mẹ xinh đẹp của mình.

Mãi tới khi Yeon Ah được 7 tháng tuổi, Kim Hee Sun quyết định để cho bé tham gia vào một bộ ảnh thời trang cùng mẹ và lúc ấy mọi người mới được thỏa sức chiêm ngưỡng của một ngôi sao nhí tương lai. Cô bé có khuôn mặt và đôi mắt giống hệt bố mình, chỉ có nước da trắng và sự đáng yêu là mang dáng dấp của mẹ.

Kể từ sự ra đời của cô con gái nhỏ, sự hạnh phúc của người mẹ trẻ được tăng lên gấp bội. Kim Hee Sun mang một hình tượng mới: một người mẹ dịu dàng, trẻ trung xinh đẹp. Cô dành nhiều thời gian cho con gái, mỗi lần nhắc đến thiên thần nhỏ của mình, ánh mắt cô lại lấp lánh những niềm vui không thể tả bằng lời.
Kim Hee Sun và chồng

Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ rằng những giây phút được ôm con vào lòng, nhìn con cười và chứng kiến con lớn lên từng ngày là những khoảng thời gian ý nghĩa nhất. Lúc ấy cô cảm nhận được thực sự thiên chức của người phụ nữ trong cuộc đời. Khi con cứng cáp, đúng như sự mong đợi của khán giả, cô quay trở lại với nghệ thuật.

Kim Hee Sun còn ra một cuốn sách nhật ký về những ngày tháng mang thai, làm mẹ chăm con để ghi lại những kỷ niệm hạnh phúc của gia đình mình. Chắc chắn rằng người diễn viên đang ngập tràn tình yêu, ngập tràn hạnh phúc ấy sẽ không làm phụ lòng người hâm mộ bằng những vai diễn trong tương lai đằm thắm hơn, cuốn hút hơn bởi chính những trải nghiệm trong cuộc đời và trong gia đình mình.

 Linh Anh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]