Những điều thú vị về Flash mob

Tiin.vn - Flash mob đã không còn xa lạ với teen Việt, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều điều thú vị mà bạn chưa biết đấy.

15.5757

Flash mob không chỉ là giải trí

Flash mob (dịch sát nghĩa là cuộc huy động chớp nhoáng) là một hình thức nhảy múa ngẫu hứng được cho là xuất hiện lần đầu tiên năm 2003, theo sáng kiến của Bill Wasik, Trưởng ban Biên tập của tờ báo Harper’s Magazine. Vào thời đó, các mạng xã hội chưa thịnh hành như bây giờ và để huy động đám đông, Bill Wasik đã phát tán một email hướng dẫn cho tất cả những người mà mình quen biết.

Hơn 100 người đã đáp lời kêu gọi của Bill Wasik và đã cùng xuất hiện tại cửa hàng Macy’s ở New York. Họ tụ họp lại một cách bất ngờ và nhảy những điệu nhảy vô cùng sôi động, để rồi chớp nhoáng rút lui sau khi đồng loạt vỗ tay reo hò thật lớn.

Teen Hà Thành và màn Flash mob mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Sự kiện đó, nhanh chóng lan nhanh trên internet và được các fanclub của các nhóm nhạc, ca sĩ cực kì yêu thích. Họ hẹn nhau cùng tập nhảy theo bản nhạc yêu thích của thần tượng. Ở châu Á, fanclub của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc như 2PM, Brown eyed girls, Suju… đã dẫn đầu trào lưu nhảy Flash mob.

Ở Việt Nam, sự kiện đầu tiên mang màu sắc của Flash mob là màn đồng diễn của teen Ams trong khuôn khổ "Ngày hội anh tài" diễn ra vào tháng 5/2010. Tiếp tục 18/6/2010, một màn đồng diễn ngẫy hứng trước chợ Bến Thành, TP.HCM thu hút hơn 200 bạn trẻ tham gia và hàng trăm người qua đường đứng lại cổ vũ được cho là flash mob thực thụ đầu tiên ở Việt Nam.

Hiện tại, teen Việt đang tổ chức Flash mob trong rất nhiều sự kiện khác nhau: chương trình tình nguyện (Ngày hội Youth day), kỉ niệm thành lập trường (sinh viên ĐH Kinh tế Luật TP.HCM), hay cầu hôn bằng Flash mob... thậm chí là chẳng vì sự kiện nào cũng có thể nhảy đồng diễn.

Điểm thu hút của Flash mob là điệu nhảy diễn ra bất ngờ và chớp nhoáng. Người ta bỗng dưng thấy tiếng nhạc nổi lên, một vài người nhảy cực sung và rồi nhiều người nữa nhập cuộc. Ai cũng cảm thấy thú vị và nhanh chóng bị lôi kéo. Sức mạnh thu hút tập thể và tính ngẫu hứng của Flash mob chính là lí do nó kích thích những tâm hồn trẻ ưa khám phá, trải nghiệm.

Hơn nữa, chẳng cần bạn phải là một dancer chuyên nghiệp hay phải có vũ đạo thật chuẩn, thật nhuần nhuyễn bài nhảy, bạn hoàn toàn có thể tham gia “múa may” cùng, miễn là thật hết mình, thật cuồng nhiệt

Tuyệt chiêu nhảy Flash mob

Mục tiêu của Flash mob là càng lôi kéo được nhiều người càng tốt chính vì thế bạn phải chọn bài nhạc nhảy phổ biến và ai cũng thuộc kiểu nhảy đặc trưng như: Thriller, Billy Jean, Nobody, Oh, Chicken dance... Người đứng đầu và nhóm chính nhảy chính để lôi kéo mọi người cũng phải cực kì máu lửa để kích thích tinh thần đám đông.

Không gian rộng nhưng không ảnh hưởng đến giao thông, cuộc sống
của người dân là nơi lý tưởng để tổ chức Flash mob

Một việc rất quan trọng đó là chọn địa điểm để nhảy. Tất nhiên là phải chọn một nơi tập trung đông người như: công viên, khu thương mại, điểm du lịch... Lưu ý là nơi đó phải có không gian đủ rộng để có thể chứa vài trăm người, bạn nhé!

Tuy nhiên, các teen Việt cũng nên rút kinh nghiệm từ một số sự cố đáng tiếc trong các sự kiện Flash mob. Như chuyện gây gổ, ẩu đả và nghiêm trọng hơn nữa là hành hung khách qua đường một cách vô cớ đã từng xảy ra ở Mỹ. Và mới đây, màn nhảy Flash mob của các sinh viên ĐH Kinh tế Luật TP.HCM mừng ngày truyền thống của trường đã gây ra tranh cãi "nảy lửa". Vì bạn thì cho rằng không đẹp, không đều, bạn thì gay gắt hơn thì cho rằng màn nhảy đánh mất tính truyền thống...

Đa số teen mình vẫn bảo vệ sự thú vị, ngẫu hứng và sôi động của Flash mob. Và sự không đều trong Flash mob mới chính là yếu tố tự nhiên và chân thật của nó. Vì thế, hãy giữ tinh thần Flash mob thật nóng, thật cuồng nhiệt nhưng vẫn an toàn và văn minh teen nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]