Những màn rước dâu độc đáo chỉ có ở xứ Nghệ

Xe ngựa, xe trâu hay xe cải tiến, xe đạp... trở thành phương tiện rước dâu độc đáo ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

15.5953

Rước dâu bằng xe sang, xế xịn đang trở thành “mốt”, xu hướng được nhiều gia đình có hiếu hỉ áp dụng. Thậm chí ở nhiều vùng thôn quê, các cô dâu chú rể cũng thuê ô tô để rước dâu đánh dấu ngày trọng đại của mình.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi vẫn xuất hiện những màn rước dâu vừa bình dị vừa rất độc đáo. Trong đó phải kể đến hai địa phương: Nghệ AnHà Tĩnh.  

Rước dâu bằng xe cải tiến

Cô dâu chú rể trong trang phục cưới ngồi trên chiếc xe cải tiến

Ngày 24/4, một màn ở Nghệ An xuất hiện và được lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng mạng. Trong clip, cô dâu và chú rể ngồi trên một chiếc xe cải tiến trang trí hoa hồng cùng chiếc nơ nổi bật.

Nhiều người dân, nhất là các em nhỏ hào hứng theo sau

Chiếc xe được lắp ghép từ xe kéo và xe gắn máy phía trước. Rất đông người dân đã reo hò hào hứng đi theo sau khiến không khí đám cưới trở nên náo nhiệt.

Clip màn rước dâu bằng xe cải tiến

 Rước dâu bằng xe đạp cà tàng

Thay vì rước cô dâu trong bộ váy cưới trên chiếc xế hộp sang trọng thì một chú rể Trần Đình Quang (SN 1993) ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An lại quyết định rước cô dâu Nguyễn Thúy Tĩnh bằng một chiếc .

Chiếc xe đạp trần trụi được trang trí thêm bóng bay

Theo chú rể, do quãng đường đón dâu ngắn (chỉ 1 cây số) nên anh quyết định đón dâu bằng xe đạp vừa vui lại vừa ý nghĩa. Dù không phải xế sang đưa đón nhưng cô dâu Thúy Tĩnh vẫn rất vui vẻ. Người dân địa phương cũng thấy thích thú với màn đón dâu đơn giản này.

Cô dâu, chú rể nở nụ cười tươi tắn

Clip đám cưới bằng xe đạp cà tàng

Rước dâu bằng xe công nông

Muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt trong ngày cưới, cặp đôi Nguyễn Bá Trường (SN 1988) và cô dâu Phan Thị Khoa (SN 1995) ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã chuẩn bị 12 chiếc “siêu xe công nông” rước dâu trong ngày cưới. Chiếc “xe hoa” được trang trí cầu kỳ và bắt mắt bằng bong bóng, lá dừa và một số đồ vật khác. Màn rước dâu chân chất thu hút và được sự ủng hộ của bà con lối xóm.

Cặp đôi Tường - Khoa hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình

Một màn rước dâu cũng không kém phần thú vị đó là màn rước dâu với 7 chiếc xe công nông tự chế của anh Nguyễn Viết Văn (SN 1985) và chị Nguyễn Thị Phương (SN 1987) tại xóm Phú Thọ, xã Hậu Thành, Yên Thành. Đám cưới được rước đi xung quanh làng trước khi về hôn trường.

Clip ghi lại màn rước dâu của cặp đôi Trường - Khoa

Rước dâu bằng xe ngựa

Thay vì rước dâu bằng xe hơi, chú rể Nguyễn Hoàng Nhất (SN 1988) lại chọn rước dâu bằng… xe ngựa. Màn rước dâu diễn ra tại thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh vào ngày 11/2/2014 nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân địa phương.

Chú ngựa được dán chữ hỷ và nơ đỏ lên thân

Nhà của chú rể và cô dâu Ngô Thị Thủy (SN 1990) chỉ cách nhau chưa đầy 3 phút đi xe đạp. Vì thế phương tiện đón dâu cũng được gia đình họp bàn. Cuối cùng thì chiếc xe ngựa được chọn làm “xe hoa” bởi lý do cô dâu sinh năm ngựa, lại cưới vào năm ngọ, cũng phù hợp vì nhà gần. Được biết, chú rể là thợ lái máy xúc, sau 2 năm theo đuổi đã quyết định đưa nàng về dinh.

(Nguồn clip: Youtube)

Clip rước dâu bằng xe ngựa tại Hà Tĩnh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]