Mặc tối giản
Điều đầu tiên để bạn có thể ăn gian chiều cao thì bạn nên mặc đồ tối giản
Các chuyên gia thời trang khuyên rằng, những cô nàng ‘nấm lùn’ nên lựa chọn trang phục đơn sắc, hoặc họa tiết nhã nhặn, kích thước nhí. Điều này giúp cơ thể bạn trông thanh thoát và nhẹ nhàng hơn. 
 
Tránh họa tiết to bản, loang lổ hay pha trộn quá nhiều màu sắc. Bạn có thể mix đồ 'nguyên cây' theo một tone màu cũng giúp tăng chiều cao một cách đáng kể.
Trang phục vừa vặn
 
Những cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn nên tránh xa kiểu quần áo oversize bùng nhùng, nó sẽ ‘ nuốt chửng’ cơ thể nhỏ bé của bạn. Thay vào đó hãy chọn kiểu dáng vừa vặn, khoe đường cong giúp vóc dáng của bạn trông cuốn hút hơn. 

Tuy nhiên không nên mặc quần quá bó, sẽ làm lộ hông và đùi to. Kiểu quần ông đứng hoặc rộng vừa phải sẽ là tốt nhất, hay váy suông nhẹ ngắn cũng là lựa chọn không tồi bởi chẳng ai biết chân bạn bắt đầu từ đâu. Nếu bạn sở hữu vòng 2 lý tưởng, hay lựa chọn những thiết kế hở eo như crop top, kết hợp cùng váy hay quần cạp cao, chắc chắn trông bạn sẽ thật nổi bật và quyến rũ.
Giày cao gót
 
 Giày cao gót là bạn đồng hành không thể thiếu của phái đẹp, bất kể bạn sở hữu chiều cao như thế nào. Những cô nàng ‘nấm lùn’ lại càng phải kết thân với giày cao gót, không chỉ giúp bạn ăn gian chiều cao, chúng còn tôn trang phục một cách tốt nhất và giúp bạn có những bước đi uyển chuyển, mềm mại.
 
Những cô nàng thấp bé nên chọn kiểu giày hay sandals mảnh mai, thanh thoát, tránh xa kiểu đế thô nếu không muốn thân hình trông nặng nề. Nên chọn chiều cao vừa phải, nếu cao quá chúng sẽ tạo ra sự tách biệt với đôi chân. Cố gắng lựa chọn màu sắc trùng với quần để không tạo ra những điểm ngắt quãng, nếu mặc váy ngắn, bạn nên chọn giày màu nude sẽ khiến đôi chân trông dài hơn.
Cổ chữ V
 
Những thiết kế cổ V giúp phần cổ trông dài và thanh thoát hơn, tuy nhiên cũng không nên chọn kiểu cổ V quá sâu, đặc biệt là những cô nàng ngực nhỏ bởi chúng sẽ khiến bạn trông thấp hơn. Nếu là áo sơ mi, hãy để mở một cài chiếc cúc trên cùng, chúng cũng tạo cho bạn chiếc cổ V gợi cảm.
Kẻ sọc
 
Rất nhiều người biết đến khả năng ăn gian chiều cao tuyệt vời của họa tiết kẻ sọc. Chúng sẽ tạo ra ảo giác khiến người đối diện cảm thấy bạn trông nhỏ nhắn và cao ráo hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều kẻ sọc trên một set đồ, tốt nhất nên chọn quần kẻ sọc cạp cao và mix cùng áo đơn sắc, nhẹ nhàng hoặc một mẫu váy liền kẻ sọc trẻ trung.
Theo DEPplus