Những ngày Tết thiếu nhi độc đáo nhất thế giới

Tiin.vn - Mỗi quốc gia đều có một cách riêng chào đón ngày lễ “măng non” đặc biệt này.

15.5995

Nhật Bản: Đón 3 cái Tết thiếu nhi trong một năm

Đất nước Mặt trời mọc nổi tiếng là nơi có nhiều Tết thiếu nhi trên thế giới. Mỗi năm, có đến 3 ngày lễ dành cho trẻ em là Tết Bé gái (Girl Day) vào 3/3, Tết Bé trai (Boys Day) vào ngày 5/5, Tết Thiếu nhi “ba năm bảy” 15/11.

Tết Bé gái là ngày lễ dành riêng cho các bé gái, hôm đó còn được gọi là ngày Hội búp bê. Vào ngày này, những gia đình có con gái sẽ trưng bày những búp bê Hina để cầu nguyện cho con gái mình lớn lên khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Búp bê Hina thường chỉ được trưng bày trong một ngày này và được dọn cất đi ngay sau đó vì người ta tin rằng nếu trưng bày đến sau ngày 4/3 thì con gái mình sẽ bị muộn chồng.

Đến Tết Bé trai, những nhà có con trai đều phải treo “cờ cá chép”. Đây được xem là hình tượng mà các vị phụ huynh thường dùng để cầu cho con trai của mình sẽ luôn cố gắng vươn lên, mạnh mẽ và ngày càng thành công trong cuộc sống, tựa như hình ảnh cá chép mạnh mẽ vượt vũ môn để hóa rồng. Người Nhật Bản thường dùng vải hoặc lụa cắt thành hình cá chép rỗng ruột, phân thành 3 màu đen, đỏ, xanh. Màu đen tượng trưng cho cha, màu đỏ tượng trưng cho mẹ, màu xanh tượng trưng cho bản thân bé trai. Trong gia đình có bao nhiêu bé trai thì treo bấy nhiêu cờ cá chép. Càng nhiều cờ màu xanh càng nhiều bé trai.

"Cờ cá chép" trong ngày Tết Bé trai ở Nhật Bản

Tết Thiếu nhi “ba năm bảy” là dịp Tết dành cho các bé trai và bé gái ở độ tuổi 3, 5 và 7. Theo quan niệm của người dân Nhật Bản thì đây là 3 con số thường đem lại may mắn và họ đã dành cho các trẻ em ở độ tuổi này một ngày kỉ niệm đặc biệt trong năm. Vào ngày này, trẻ em sẽ mặc những bộ trang phục truyền thống Nhật Bản Kimono đẹp nhất, sau lưng đeo một túi giấy có hình cây tùng, con rùa hay con hạc với đầy các món đồ chơi và kẹo ba mẹ mua cho. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cha mẹ đưa trẻ em đến Thần xã, cầu nguyện và cảm ơn thần linh đã mang lại sức khỏe và niềm vui cho trẻ em.

Hàn Quốc: Mặc trang phục truyền thống

Tết thiếu nhi ở Hàn Quốc có nguồn gốc từ ngày Tết Bé trai, đây là một trong những ngày nghỉ lễ của toàn bộ người dân, định kì vào mùng 5 tháng 5 hằng năm. Trong ngày này, tất cả trẻ em đều mặc trang phục truyền thống để thể hiện tin thần văn hóa dân tộc mình. Bên cạnh đó, các em cũng được nhận những món quà yêu thích từ gia đình và người thân.

Brazil: Tết thiếu nhi khám bệnh, tiêm thuốc

Tết thiếu nhi ở đất nước Brazil được diễn ra vào ngày 15/8, đúng vào Ngày Tiêm chủng phòng bệnh quốc gia. Vào ngày này, các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe sẽ ưu tiên khám và chữa bệnh cho các bệnh nhân nhỏ tuổi trước. Ngoài ra, các em thiếu nhi dưới 5 tuổi còn được tiêm chủng phòng ngừa bệnh bại liệt.

Ngày Đức mẹ hiển linh 12/10 cũng được xem là ngày Tết thiếu nhi tại đất nước Brazil. Tuy không được tổ chức rầm rộ như ngày 15/8 nhưng đây cũng là thời điểm để người lớn tỏ rõ sự quan tâm với con cái bằng cách tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích cho các em.

Nga: Cái nôi hình thành ngày Tết thiếu nhi

Đất nước rộng lớn này được xem là cái nôi hình thành nên ngày Quốc tế thiếu nhi trên toàn thế giới. Tháng 11/1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành tại thủ đô Nga Moscow. Để đảm bảo quyền sinh sống, quyền bảo vệ sức khỏe và quyền được học tập của trẻ em trên toàn thế giới, cải thiện cuộc sống của trẻ em, hội nghị đã quyết định chọn ngày 1/6 hằng năm là ngày Tết Thiếu nhi. Đây là một cột mốc lịch sử, đánh dấu sự bảo vệ những quyền lợi chính đáng của thế hệ “măng non” trên toàn thế giới.

Thuộc top những nước đi tiên phong trong việc bảo vệ quyền lợi cho trẻ em nên ngày Tết thiếu nhi ở Nga được tổ chức sôi động và có sự đầu tư công phu. Đến ngày này, toàn bộ các em thiếu nhi sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, nhảy múa, ca hát và nhận những phần quà thú vị từ người lớn. Ở nhiều địa phương, các em nhỏ còn được mặc trang phục truyền thống, tham gia múa hát các bài ca dân tộc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]