Những siêu xe đỉnh có tên gọi siêu “dở“

(Kiến Thức) - Toàn bộ các siêu xe này đều tỏa "ánh hào quang" theo cách riêng của chúng, nhưng tiếc thay lại bị đặt cho những tên gọi cực kỳ tào lao.

15.5809
1. Ferrari LaFerrari: Đội đua Scuderia Ferrari F1 có một thói quen đặt toàn tên vớ vẩn cho những chiếc xe đua của mình, và minh chứng gần đây là tên của chiếc siêu xe mới nhất của hãng - Ferrari LaFerrari...

Không chỉ cho thấy đây là cách đặt tên một cách rất không chuyên nghiệp, mà còn gây ra vấn đề trong việc gọi và viết ra tên của xe. Bạn sẽ gọi nó là LaFerrari Ferrari, hay là bỏ đi cái tên nhà sản xuất mà chỉ gọi mỗi LaFerrari?

2. Ferrari F12berlinetta: Cái tên của siêu xe trang bị động cơ V12 công suất 730 mã lực này thực ra sẽ không có vấn đề gì cả nếu như...

...nếu như Ferrari đã không "nổi hứng" mà đặt theo cấu trúc gây khó chịu như vậy. Vì cớ gì mà không có dấu cách (giữa số 2 và chữ b)? Vì sao lại ghi là chữ b thường mà không phải in hoa?

3. McLaren MP4-12C: Thoạt nhìn thì cái tên này trông có vẻ gọn gàng, nhưng khi đọc lên (theo chuẩn tiếng Anh) thì mới thấy cái dở hơi của nó: MP4 dash 12C ("dash" nghĩa là gạch ngang).

Chưa kể đó là cái tên gọi thiên về phong cách sản phẩm công nghệ một cách quá đáng đối với một chiếc siêu xe. Không ngạc nhiên khi McLaren cuối cùng cũng gọi nó đơn giản là "12C".

4. Subaru Levorg: Với một thân hình mạnh mẽ đầy thiết thực, trang bị hệ truyền động 4 bánh và động cơ Boxer 2.0L công suất 296 mã lực, chiếc xe này khiến nhiều người phải quan tâm, ngoại trừ có cái tên gọi khá là "nhức nách".

Theo Subaru, cái tên "Levorg" là sự pha trộn của 3 từ: LEgacy, reVOlution, touRinG. Không lẽ Subaru đã cạn ý tưởng trong việc đặt tên rồi sao?

5. Subaru WRX STI: STI viết tắt cho Subaru Tecnica International (Subaru Technica Quốc Tế).

STI còn viết tắt cho một loại bệnh rất đáng xấu hổ: bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

6. Gumpert Apollo: Hãng siêu xe lúc mới khởi nghiệp này đã lấy họ của ông chủ Roland Gumpert đặt tên cho công ty.

Và đó là cái tên đầy xui xẻo cho chiếc Apollo trang bị động cơ V8 bị đánh giá là rất tệ bởi được lắp ráp với chất lượng thấp cùng nội thất trong xe cũng không có gì ấn tượng.

7. Pagani Huayra: Pagani Zonda là một chiếc xe đàn anh tuyệt vời, có tên gọi cũng dễ phát âm.

Còn người đàn em thay thế nó ư? Tiếc thay lại không được như vậy. Nếu bạn hiểu được Bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA, thì cái tên gọi này được đọc là "wai̯ra".

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]