Những triệu chứng mẹ không thể bỏ qua khi chăm sóc trẻ

Trẻ nhỏ hệ miễn dịch còn yếu nên rất dễ mắc bệnh. Do đó khi chăm sóc trẻ, mẹ cần theo dõi mọi triệu chứng của con để có thể kịp thời phát hiện và điều trị.

15.5696
  • 1

    Sốt cao

    Sốt là triệu chứng bệnh thường gặp nhất ở trẻ. Trẻ dưới 3 tháng tuổi sốt từ 38 độ C trở lên, từ 3- 6 tháng tuổi sốt 38,5 độ trở lên, 6 – 24 tháng tuổi sốt từ 39,5 độ trở lên cần được đưa ngay đến bệnh viện để theo dõi và điều trị ngay. Sốt cao bất thường có thể do virus thông thường gây ra, nhưng cũng có thể là biểu hiện của nhiều bệnh nguy hiểm. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

    Nếu bé sốt quá cao thì mẹ nên đưa con tới bệnh viện sớm

  • 2

    Sốt kéo dài

    Trong trường hợp con bạn bị sốt kéo dài, đã uống thuốc hạ sốt nhưng thân nhiệt vẫn không giảm trong 4-6 tiếng đồng hồ, thì hãy đưa con đến bệnh viện sớm. Sốt kéo dài có thể là biểu hiện nhiễm trung quá mạnh khiến cơ thể không chống chọi được và cần được bác sĩ kiểm tra để có hướng điều trị chính xác. Sốt do virus thông thường như cúm hoặc cảm sẽ biến mất sau 5 ngày. Nếu sốt kéo dài hơn, kể cả khi ở mức thấp (nhiệt độ chưa đến 38 độ C), rất có thể bé bị viêm phổi và cần điều trị bằng kháng sinh.

    Chị em có thể tham khảo thêm một vài sai lầm tai hại khi hạ sốt cho trẻ: http://www.lamsao.com/nhung-sai-lam-tai-hai-me-thuong-mac-khi-ha-sot-cho-tre-p214a103555.html

  • 3

    Sốt kèm theo đau đầu, cứng ở cổ và phát ban

    Nếu bạn thấy con sốt, kèm theo đau đầu, cứng ở cổ, phát ban, xuất hiện các vết bầm tím hoặc đỏ li ti trên người thì hãy lập tức đưa con đi khám tại bệnh viện gần nhất. Bởi đó có thể là dấu hiệu viêm màng não, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm.

  • 4

    Nổi ban hình tròn

    Những nốt ban hình tròn, có quầng hoặc chấm đỏ li ti; khi bạn ấn vào, những vết này không biến mất thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh Lyme. Còn nếu trên người bé xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân và lan rộng thì nhiều khả năng đó là biểu hiện của chứng rối loạn máu. Ngoài ra nếu nốt phát ban hơi sần lên thì rất dễ bé bị dị ứng. Cách tốt nhất là bạn nên đưa có đi khám sớm khi có những nốt ban hoặc vết bầm xuất hiện bất thường.

    Những nốt ban và vết bầm bất thường có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm

  • 5

    Đau bụng bất ngờ

    Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị đau bụng. Nếu bạn thấy con bỗng dưng đau bụng và cơn đau càng lúc càng dữ dội. Chủ yếu đau vùng bụng dưới bên phải và đau hơn khi nhảy lên nhảy xuống thì có thể bé bị viêm ruột thừa và cần đi cấp cứu sớm.

    Nếu bé đau bụng bất ngờ và càng lúc càng dữ dội thì đó có thể là dấu hiệu đau ruột thừa

  • 6

    Nốt ruồi bất thường

    Khi con ra đời, bạn nên ghi lại vị trí những nốt ruồi trên người bé vào một cuốn sổ theo dõi. Thường xuyên kiểm tra da của con khi tắm để kịp thời phát hiện những nốt ruồi có hình dạng bất thường, màu sắc không đồng nhất hoặc bị to lên. Nốt ruồi bất thường có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh ung thư da.

  • 7

    Đau đầu kèm nôn mửa

    Nếu con của bạn đau đầu vào sáng sớm hoặc giữa đêm, kèm theo nôn mửa thì có thể bé bị chứng đau nửa đầu hoặc một bệnh nguy hiểm nào đó. Đau nửa đầu không gây nhiều nguy hiểm cho bé, nhưng bạn vẫn nên cho con đi khám để tránh trường hợp mắc bệnh nào đó nghiêm trọng hơn.

  • 8
     
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]