Noel: Trang điểm cho “dế yêu”

0

Noel: Trang điểm cho “dế yêu”

 Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, một ngày lễ rất quan trọng của những người theo đạo Thiên Chúa. Ở Việt Nam, ngày lễ Noel cũng đã dần trở nên quen thuộc. Giờ đây, không chỉ những người theo đạo, mà ngay cả những người bình thường cũng náo nức chờ đợi.

Trên khắp các đường phố, mỗi cửa hàng cửa hiệu đều có một cây thông Noel được trang trí rất cầu kì và đẹp mắt. Các sản phẩm trang trí Noel được bày bán khắp mọi nơi. Bắt nhịp với không khí sôi nổi của ngày này, những chú “dế yêu” cũng được khoác trên “mình” những chiếc áo mới sặc sỡ để cùng chủ nhân đón Giáng Sinh. Như mọi năm, để chào đón Noel, các cửa hàng trang trí điện thoại đều chuẩn bị trước rất nhiều các mẫu vẽ và hình trang trí độc đáo cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Không chỉ thế, các họa sỹ cũng sẵn sàng vẽ mẫu theo đúng yêu cầu của khách. 

Xu hướng trang trí điện thoại trong lễ giáng sinh năm nay

Xu hướng của Noel năm nay là những hình vẽ hoa tuyết trắng, những hình tròn tượng trưng cho vô vàn hạt ngọc châu lấp lánh đầy màu sắc, trang trí trên cây thông Noel. Hình ảnh ông già Noel ngộ nghĩnh, mặc bộ đồ màu đỏ, vác trên vai một chiếc túi đựng quà cũng rất được ưa chuộng. Điểm nổi bật nhất là màu sắc, năm nay màu để sử dụng trong trang trí điện thoại không chỉ đơn thuần là những màu: xanh, đỏ, vàng … mà còn kết hợp nhiều mầu với nhau như màu xanh dương, trắng vàng đồng và trắng bạc. Ngoài ra sự kết hợp màu sắc cũng tùy theo phong cách và cá tính của từng khách hàng.

Tuy nhiên theo từng lứa tuổi sẽ có những sở thích khác nhau. Những cô bé, cậu bé ở  tuổi teen thì ưa những hình ảnh ngộ nghĩnh, nhí nhảnh có chút tinh nghịch, có màu sắc sặc sỡ, các hình vẽ thì cổ quái hơn, lạ hơn …Nhưng theo nhận xét của một chủ cửa hàng thì "nhìn chung ở lứa tuổi này màu đỏ vẫn là màu chủ đạo được ưa chuộng nhất”.

Bên cạnh đó khách hàng ở lứa tuổi từ 25 đến 35 lại thích hoa văn nền nã, nhã nhặn nhưng sang trọng lich lãm. Màu sắc trầm, những gam màu không qúa chói tạo nên phong cách rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần sôi nổi của không khí Noel.

Ngoài những kiểu mẫu vẽ bằng chất liệu như: sơn móng tay và mầu acrylyc, năm nay mốt gắn đá cũng rất được khách hàng quan tâm. Đa số các bạn trẻ rất thích gắn đá pha lê và các loại hạt giành riêng cho trang trí điện thoại, để làm tăng độ sang, lấp lánh và sinh động cho chú “dế” yêu của mình. Sau khi vẽ xong mà gắn thêm đá pha lê sẽ làm cho “chiếc áo mới” của “dế nhỏ” trở lên lộng lẫy và kiêu sa. Tuy nhiên phong cách này là giành cho các khách hàng tuổi teen là đa số.

Xu hướng bị “lãng quên” trong Noel năm nay

Noel năm nay, các dịch vụ dán hình hầu như là không mấy được ưa chuộng, có chăng chỉ là dán hình của chính mình lên điện thoại. Trang trí điện thoại  hoàn toàn vẽ bằng tay. Hoàng Tuấn (một teen nghiền trang trí điện thoại) cho biết “dán hình những con vật ngộ nghĩnh lên điện thoại bây giờ là trò trẻ con, nếu dán ít thì sẽ không nổi, nếu dán nhiều quá thì điện thoại trông như đồ chơi. Hơn nữa, trang trí bằng cách vẽ lên điện thoại sẽ giữ được rất lâu, nếu ai giữ cẩn thận có thể 6 tháng sau mới phải đi vẽ lại”.

Năm ngoái các phụ kiện trang trí đi kèm với với điện thoại rất ăn khách, các hình con vật bằng nhựa, kết bằng vải, hoặc bằng pha lê… không chỉ bán chạy ở các cửa hàng điện thoại, trang trí điện thoại, mà các cửa hàng tạp hóa, văn phòng phẩm cũng rất ăn khách. Nhưng Noel năm nay phong cách đó đã dần nhạt, một số người còn cho rằng “những sợi dây sẽ là vướng víu”, có ý kiến về giá cả: mỗi chiếc dây trang trí đó cũng không phải rẻ, để sở hữu một chiếc dây “xịn” thì cái giá cũng lên đến 100 ngìn đồng. Nhưng độ an toàn lại không cao, nó có thể rơi bất cứ lúc nào, vì thế mà trang trí điện thoại bằng cách khoác áo mới cho “dế” sẽ rất “mốt” mà vẫn cá tính.

Giá cả phụ thuộc vào mức độ và chất liệu trang trí

Thường thì giá cả một chiếc điện thoại sau khi đã được “make-up” toàn bộ cả mặt trước và mặt sau sẽ có giá giao động từ 100 đến 300 nghìn đồng, tùy thuộc vào hình vẽ và chất liệu, cũng như chú “dế” đó có được gắn pha lê hay không.

Cũng có khách hàng chỉ trang trí một mặt hoặc vài nét chấm phá cho máy thì giá cũng từ 100 nghìn trở lên. Nếu gắn đá thì tính theo viên, mỗi một viên nhỏ lóng lánh đẹp là 2 nghìn đồng một viên, nếu là viên to thì có giá từ 5 nghìn đồng trở lên. Tất nhiên có rất nhiều màu và các kiểu hạt để cho khách hàng tha hồ lựa chọn.

Khi trang trí điện thoại thường hay đổi màu nền, tức là vỏ điện thoại nếu như không còn mới, thợ vẽ sẽ cho một lớp màu nền đúng theo yêu cầu của khách. Tất nhiên là khách sẽ phải trả thêm tiền cho lớp màu nền ấy. Tuy vậy, khi vẽ nếu thay đổi màu nền thì dù hình vẽ đơn giản hay phức tạp sẽ đẹp và nổi hơn rất nhiều.

Một chủ của hàng trang trí điện thoại ở Khâm Thiên cho biết: “Noel năm nay khách đến vẽ đông hơn năm ngoái, các mẫu mã đều do khách yêu cầu, không mấy ai để ý giá cả. Khi trang trí xong mà họ thấy chiếc điện thoại của mình đẹp mắt mà ấn tượng là vui vẻ rồi”.

Việt Hoàng – một khách quen của cửa hàng này - cho hay: “Trang trí điện thoại bây giờ là mốt, nhất là vào những ngày lễ tết, ai cũng muốn “sắm” áo mới cho “dế yêu”, tôi thấy đây cũng là một nghệ thuật rất thú vị. Sau khi đã được những chuyên gia “make-up” chuyên nghiệp, rất cẩn thận và tỉ mỉ chiếc điện thoại của mình đã hoàn toàn mới, tất nhiên là chỉ ở bên ngoài”.

Cùng đón chờ không khí Noel, những chiếc điện thoại di động màu sắc sặc sỡ có dịp khoe những chiếc áo mới của mình. Nếu có “chú dế” nào đó được dân tình trầm trồ thì chủ nhân sẽ là người hãnh diện nhất.

Theo Mobilenet

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]